1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật cân nhắc đưa quân đến đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Nhật Bản đang cân nhắc khả năng triển khai quân đến đóng tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc - báo chí trong nước hôm qua đưa tin.

 

Nhật cân nhắc đưa quân đến đảo tranh chấp với Trung Quốc - 1


Tàu tuần duyên Nhật Bản đi cạnh tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp

Theo tờ Nikkei, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã yêu cầu được cấp ngân sách để chuẩn bị đưa các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ nước này ra đóng trên đảo Yonaguni, nằm ở cực tây nam nước Nhật.

Nikkei cho biết thêm nhiều nghị sĩ của đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền của Thủ tướng Naoto Kan đã gây sức ép đối với chính phủ để đưa quân đến đóng tại chính quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Tuy nhiên, hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tỏ ra thận trọng đối với khả năng này.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản trở nên căng thẳng thời gian gần đây sau vụ va chạm tàu thuyền hôm 7/9 ở khu vực mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư này. Tuy nhiên, hôm qua, Các công ty thương mại của Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã nới lỏng những hạn chế chuyên chở những loại khoáng sản đất hiếm tới Nhật Bản - dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất châu Á đã giảm bớt.

Các loại khoáng sản đặc biệt này rất cần để sản xuất một số bộ phận của máy tính, xe hơi và những mặt hàng sinh tử khác của Nhật Bản, quốc gia mạnh về công nghệ cao.

Các công ty thương mại của Nhật Bản nói với các hãng tin rằng hoạt động vận chuyển các loại khoáng sản đã bị ngưng lại hồi tuần trước, một tình trạng mà Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Banri Kaieda hôm 28/9 gọi là lệnh cấm “trên thực tế”. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ các tin tức nói rằng họ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu như vừa nêu.

Hiện Trung Quốc vẫn còn bắt giữ 4 nhân viên của một công ty xây dựng Nhật, mà họ tố cáo là lén chụp hình một cơ sở quân sự quan trọng. Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara hôm qua cho rằng Trung Quốc nên phóng thích 4 người này, xem đó là bước đầu tiến tới hàn gắn quan hệ hai nước.

Nhật Mai
Theo AP, Kyodo