1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Tàu tuần tra Trung Quốc rút khỏi vùng biển tranh chấp

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay xác nhận 2 tàu tuần tra Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển gần chuỗi đảo tranh chấp hiện đang là trung tâm cuộc tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng châu Á này trong nhiều năm qua.

 
 
Nhật Bản: Tàu tuần tra Trung Quốc rút khỏi vùng biển tranh chấp - 1

Tàu Trung Quốc bị tàu tuần duyên Nhật Bản bắt giữ sau vụ va chạm hôm 7/9
 
“Lực lượng Phòng vệ Bờ biển đang theo dõi hai tàu này qua rađa”, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản nói. “Họ đã rút khỏi khu vực này vào rạng sáng nay”.

Bắc Kinh đã phái những tàu tuần tra đến vùng biển tranh chấp từ hôm 23/9 “để bảo vệ các tàu đánh cá Trung Quốc” đang hoạt động gần quần đảo nằm trên biển Hoa Đông này, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku. Trước đó, Tokyo ngày 8/9 đã bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc sau vụ va chạm với tàu tuần duyên Nhật Bản tại đây.

Diễn biến mới nhất xuất hiện một ngày sau khi Trung Quốc và Nhật Bản có động thái gác lại vụ va chạm ở Hoa Đông và đồng ý nối lại các hoạt động trao đổi cũng như những dự án đã bị đình hoãn do vụ việc này.

Bước đột phá trên đạt được sau cuộc gặp bất ngờ giữa thủ tướng hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á –Âu lần thứ 8 (ASEM 8) tổ chức tại Brussels (Bỉ). Tuy nhiên, một quan chức Nhật Bản cho biết hai bên vẫn nhắc lại quan điểm về chủ quyền với quần đảo tranh chấp.

Hà Khoa
Theo AFP