1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Trung chấm dứt tranh cãi quanh vụ va chạm trên biển

(Dân trí) - Nhật Bản hôm qua tuyên bố chấm dứt cuộc tranh cãi với Trung Quốc về vụ va chạm tháng trước ở vùng biển tranh chấp và hai nước đã đồng ý nối lại các hoạt động trao đổi cũng như những dự án bị đình hoãn do vụ việc này.

 

Nhật, Trung chấm dứt tranh cãi quanh vụ va chạm trên biển - 1

Thủ tướng Nhật Naoto Khan (trái) và đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Bước đột phá trên đạt được sau cuộc gặp bất ngờ giữa thủ tướng hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 8 (ASEM 8) tổ chức tại Brussels, Bỉ. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo chính phủ hai nước, kể từ ngày 7/9, khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và hai tàu tuần duyên của Nhật Bản tại một nơi đang có tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Chỉ có hai nhà lãnh đạo và các phiên dịch có mặt trong cuộc gặp đặc biệt này.

Theo thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Satoru Satoh, sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã tuyên bố đồng ý cho vụ việc vào quá khứ.

“Vụ việc cá biệt này đã kết thúc”, ông Satoru Satoh nói với báo giới tại Brussels. Trong khi đó tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định “hai bên đã đồng ý tăng cường các cuộc trao đổi phi chính phủ và liên lạc giữa các chính phủ, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào thời điểm thích hợp.

Tuy nhiên, tranh cãi về những hòn đảo không có người ở tại vùng biển Hoa Đông vẫn chưa được giải quyết, khi hai nước vẫn cùng tuyên bố chủ quyền với những hòn đảo này.

Tại cuộc họp báo sáng hôm qua, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản, ông Noriyuki Shikata, cho biết trong cuộc gặp song phương Thủ tướng Naoto Kan đã nói với đồng nhiệm Trung Quốc rằng đảo Senkaku là của Nhật Bản.

Phát biểu tại Tokyo cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã kêu gọi Bắc Kinh tổ chức cuộc gặp và thảo luận những phương cách để hai bên tránh xảy ra những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Nhật Mai
Theo AFP, AP