1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản đình chỉ thi công căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (4/3) cho biết, đã nhất trí đình chỉ thi công căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa nhằm xoa dịu dư luận.

(Ảnh minh họa: Dailymail)
(Ảnh minh họa: Dailymail)

Hãng tin AFP ngày 4/3 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đã chấp nhận phương án giải quyết do tòa làm trung gian đạt được sau cuộc đối đầu kéo dài giữa chính quyền trung ương và địa phương về di dời căn cứ không quân Mỹ Futenma trên đảo Okinawa đến khu vực phía nam hòn đảo nơi ít dân cư hơn.

Tuy nhiên, ông Abe nhấn mạnh chính sách của ông vẫn không thay đổi và rằng căn cứ không quân cho Thủy quân lục chiến Mỹ cần được xây dựng ở một khu vực ít dân cư hơn trên đảo Okinawa, cụ thể là khu vực Henoko.

Việc chính quyền của ông Abe quyết định đình chỉ hoạt động thi công để di dời căn cứ không quân Mỹ đồng nghĩa với việc chính phủ và chính quyền địa phương sẽ nối lại đàm phán để đi đến một sự thỏa hiệp. Tuy nhiên, nếu đàm phán thất bại, hai bên sẽ cam kết tuân thủ phán quyết của tòa.

Năm 2006, chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã thỏa thuận di dời căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư đến Henoko, một khu vực ít dân cư của thành phố Nago cũng thuộc Okinawa. Đây là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của chính quyền và người dân địa phương. Mãi đến tận cuối năm 2013, tỉnh trưởng Okinawa mới đồng ý với kế hoạch di dời căn cứ Futenma đến Henoko. Tuy nhiên, làn sóng phản đối vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Được biết, khoảng hơn một nửa trong số 47.000 binh sỹ Mỹ có mặt ở Nhật Bản hiện đang đồn trú ở Okinawa.

Minh Phương

Theo AFP