1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ lo ngại trước hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ ngày 8/7 dẫn nguồn từ quân đội cho biết các hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga có thể gây nhiễu, thách thức nghiêm trọng các lực lượng đồng minh của Mỹ ở Đông Âu.

Ảnh minh họa: Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Nguồn:

Ảnh minh họa: Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Nguồn: AP)

Theo nguồn tin, công nghệ đó cho phép quân đội Nga không chỉ xác định chính xác các nguồn tín hiệu vô tuyến của đối phương, mà còn ngụy trang tốt hơn thông tin vô tuyến của họ, bên cạnh đó còn đảm bảo bí mật khi các lực lượng vũ trang Nga di chuyển.

Tờ báo cho biết thêm công nghệ vô tuyến của Mỹ cho phép thực hiện việc chia sẻ thông tin với độ bảo mật rất cao, song do bị hạn chế bởi các quy định trong luật xuất khẩu nên Mỹ không thể cung cấp các công nghệ này cho đồng minh.

Hơn nữa, các chính trị gia Mỹ luôn không muốn nới lỏng các hạn chế trong xuất khẩu do lo ngại công nghệ vô tuyến tiên tiến nói trên có thể rơi vào tay "điệp viên Nga"./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/my-lo-ngai-truoc-he-thong-tac-chien-dien-tu-moi-nhat-cua-nga/331780.vnp