1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đến lượt Nhật Bản đòi Trung Quốc bồi thường

(Dân trí) - Tokyo sẽ yêu cầu Bắc Kinh bồi thường cho những hư hại của 2 tàu tuần duyên sau vụ va chạm hôm 7/9, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản hôm nay tuyên bố, cùng ngày có tin Trung Quốc đã siết chặt kiểm tra với tàu chở hàng đến và đi từ Nhật Bản.

Đến lượt Nhật Bản đòi Trung Quốc bồi thường - 1


Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshito Sengoku.
 
Tuyên bố trước báo giới, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản và là cánh tay phải của Thủ tướng Naoto Kan, ông Yoshito Sengoku, nói: “Nhật Bản sẽ yêu cầu bồi thường qua các kênh ngoại giao từ Trung Quốc”.

Theo người phát ngôn hàng đầu Nhật Bản, giờ là lúc Trung Quốc phải bắt đầu cứu vãn mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất châu Á, đã trở nên căng thẳng sau vụ va chạm tàu giữa hai nước. “Giờ đây, quả bóng đang ở trên sân Trung Quốc”, ông nói.

Nhật Bản đã thả thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh vẫn đang giam giữ 4 công dân Nhật Bản với cáo buộc xâm nhập và ghi hình bất hợp pháp một căn cứ quân sự ở nước này.

“Tôi cho rằng có nhiều điều Trung Quốc phải cân nhắc sau khi vấn đề này được giải quyết với việc tư pháp Nhật Bản phóng thích thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc”, ông Sengoku nói thêm.

Trung Quốc hiện vẫn nhắc lại yêu cầu đòi Nhật Bản phải xin lỗi về vụ việc này và bồi thường cho hành động giam giữ viên thuyền trưởng. Thủ tướng Nhật Bản hôm qua tuyên bố Tokyo không có ý định đáp ứng yêu sách này.

Trong một diễn biến liên quan quan hệ hai nước, tờ Mainichi của Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin cho biết một số cơ quan hải quan của Trung Quốc đã thắt chặt hoạt động kiểm tra đối với các tàu hàng đến và đi từ Nhật Bản, gây tình trạng chậm trễ trong giao các mặt hàng gồm cả ô tô và thiết bị điện tử.

Theo tờ báo này, cơ quan hải quan ở Thượng Hải hôm 21/9 đã thông báo với một công ty vận tải lớn của Nhật Bản rằng họ sẽ kiểm tra tất cả các tàu thuyền chở hàng thay vì chỉ 30% số lượng tàu như trước đây. Các hoạt động kiểm tra cũng đang bị thắt chặt tại cơ quan hải quan ở Bắc Kinh và nhiều địa điểm khác.

Theo số liệu của Nhật Bản, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm ngoái và kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm nay đã đến 150 tỷ USD), tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Khoa
Theo AP, AFP