1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)

(Dân trí) - Ngày 15/7/1975, hai con tàu Soyouz của Nga và Apollo của Mỹ gặp nhau trong không gian. Chỉ huy 2 tàu Tom Stafford và Alexey Leonov đã trao nhau cái bắt tay quốc tế đầu tiên trên vũ trụ.

 
 
 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 1
Ngày 11/4/1970: Tàu vũ trụ Apollo 13, mang theo 3 phi hành gia James A. Lovell, John L "Jack" Swigert và Fred W Haise, đã được đưa lên vũ trụ trong một chuyến đi dự kiến tới mặt trăng. Nhưng 2 ngày sau đó, sự cố về hệ thống điện đã khiến một bình oxy bị nổ, gây mất điện và cả hai bình oxy đều không hoạt động.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 2
Các phi hành gia đã sử dụng một tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng làm "tàu cứu hộ" và đã trở về Trái đất an toàn.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 3
Ngày 2/3/1972: Tàu thăm dò vũ trụ không người lái Pioneer 10 đã được phóng lên quỹ đạo. Nó trở thành con tàu vũ trụ đầu tiên vượt qua vành đai tiểu hành tinh quanh Mặt trời và cũng là con tàu đầu tiên trực tiếp quan sát sao Mộc khi nó đi qua hành tinh này vào tháng 12/1973. Con tàu đã gửi tín hiệu cuối cùng về Trái đất vào ngày 22/1/2003 khi ở cách Trái đất khoảng 11,2 tỷ km.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 4
Ngày 19/4/1971: Liên Xô đã phóng thành công trạm không gian đầu tiên của thế giới Salyut 1. Tiếp đó, ngày 14/5/1973, Mỹ phóng thành công trạm không gian đầu tiên Skylab lên quĩ đạo.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 5
Ngày 15/7/1975: Hai con tàu Soyouz của Nga và Apollo của Mỹ gặp nhau trong không gian. Chỉ huy 2 tàu Tom Stafford và Alexey Leonov đã trao nhau cái bắt tay quốc tế đầu tiên trên vũ trụ. Sau 44 giờ, 2 tàu chia tay nhau.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 6
Ngày 12/4/1981: Hai phi hành gia Robert L Crippen và John W Young thực hiện chuyến bay đầu tiên của phi thuyền Columbia.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 7
18/6/1983: Sally Ride trở thành phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 8
28/1/986: NASA đối mặt với thảm hoạ kinh hoàng khi tàu con thoi Challenger nổ tung chỉ 73 giây sau khi cất cánh.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 9
Toàn bộ 7 phi hành gia đã thiệt mạng, trong đó có Sharon Christa McAuliffe, cô giáo đầu tiên bay vào vũ trụ.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 10
Ngày 25/4/1990: Kính thiên văn Hubble được đưa lên quĩ đạo.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 11
4 /7/1997: Phi thuyền không người lái Pathfinder, được phóng vào ngày 4/12/1996, đã hạ cánh xuống sao Hoả.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 12
20/11/1998: Bộ phận đầu tiên của trạm vũ trụ (ISS) đã được phóng lên quỹ đạo. ISS dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 13
Ngày 2/11/2000: Hai phi hành gia của Nga - Yuri Gidzenko và Sergei Krikalev, và một của Mỹ - Bill Shepherd, trở thành cư dân đầu tiên của trạm ISS.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 14
28/4/2001: Triệu phú Mỹ Dennis Tito trở thành khách du lịch vũ trụ đầu tiên.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 15

1/2/2003: Tàu vũ trụ Columbia nổ tung trên đường trở về trái đất, làm 7 phi hành gia thiệt mạng.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 16
2/6/2003: Tàu thăm dò Beagle 2 của Cơ quan vũ trụ châu Âu đã được phóng lên sao Hoả. Nó đã tách thành công khỏi tàu mẹ Mars Express nhưng Beagle 2 lại bặt vô âm tín kể từ đó. Không rõ là nó đặt chân tới bề mặt của "hành tinh Đỏ" hay chưa.

 Chùm ảnh: Những mốc son trong lịch sử thám hiểm không gian (2)  - 17
21/6/2004: SpaceShipOne trở thành tàu không gian tư nhân đầu tiên bay lên vũ trụ.

An Bình
Theo Telegraph