1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada rút 41 nhân viên ngoại giao khỏi Ấn Độ do căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Canada rút 41 nhân viên ngoại giao khỏi Ấn Độ giữa lúc quan hệ song phương căng thẳng do tranh cãi liên quan đến cái chết của thủ lĩnh phong trào ly khai đạo Sikh.

Canada rút 41 nhân viên ngoại giao khỏi Ấn Độ do căng thẳng - 1

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly (Ảnh: Canadian Press).

Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 19/10 thông báo nước này quyết định rút 41 nhân viên ngoại giao khỏi Ấn Độ. Với quyết định này, Canada hiện chỉ còn 21 nhân viên ngoại giao tại Ấn Độ.

"Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ rời Ấn Độ một cách an toàn. Các nhà ngoại giao của chúng tôi và gia đình họ đã rời đi", Ngoại trưởng Joly cho hay.

Tháng trước, Ấn Độ đề nghị Canada giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở nước này sau những tranh cãi liên quan đến cái chết của Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phong trào ly khai Sikh, hồi tháng 6.

Bà Joly cho biết, Ấn Độ cảnh báo đơn phương tước quyền miễn trừ ngoại giao của các nhân viên ngoại giao Canada vào ngày 19/10 nếu họ không rời đi. Bà Joly chỉ trích động thái này của Ấn Độ là "không chấp nhận được và không có tiền lệ", cũng như vi phạm công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, Canada sẽ không đáp trả Ấn Độ. "Nếu chúng ta cho phép việc phá vỡ quy định về quyền miễn trừ ngoại giao, sẽ không có nhà ngoại giao nào trên thế giới còn được an toàn. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ không đáp trả", bà nói.

Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada nổ ra sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc đặc vụ Ấn Độ sát hại Hardeep Singh Nijjar, một công dân Canada.

Ông Singh Nijjar bị Ấn Độ coi là đối tượng khủng bố đang bị truy nã. Nhân vật này có liên quan tới phong trào ly khai muốn thành lập nhà nước riêng của người Sikh ở Punjab.

Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc của Canada, coi những cáo buộc đó là "vô lý và có động cơ".

Theo Guardian