1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ, Canada "đấu khẩu" vì vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh

Quốc Đạt

(Dân trí) - New Delhi lên tiếng bác bỏ sau khi chính phủ Canada cáo buộc các đặc vụ Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại một nhà lãnh đạo người Sikh là công dân Canada vào tháng 6.

Ấn Độ, Canada đấu khẩu vì vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cáo buộc các đặc vụ Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại một nhà lãnh đạo người Sikh là công dân Canada vào tháng 6, trong khi New Delhi bác bỏ (Ảnh: Reuters).

"Cáo buộc cho rằng Chính phủ Ấn Độ có liên quan đến bất kỳ hành động bạo lực nào ở Canada là vô lý và có động cơ nào đó", AFP dẫn tuyên bố ngày 19/9 từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Cuộc tranh cãi đang khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ấn Độ và Canada tiếp tục trầm trọng hơn.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp nghị viện khẩn cấp ngày 18/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ của mình có "những cáo buộc đáng tin cậy" về mối liên hệ giữa các đặc vụ Ấn Độ với vụ sát hại một thủ lĩnh người Sikh lưu vong, Hardeep Singh Nijjar, ở tỉnh bang British Columbia.

Thủ tướng Canada nói đó là một "sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của chúng ta".

Bà Melanie Jolie, Ngoại trưởng Canada, cho biết nước này đã trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ sau khi người này được xác định là lãnh đạo Cơ quan Nghiên cứu và Phân tích (RAW), cơ quan tình báo nước ngoài của New Delhi, tại Canada.

Ông Nijjar, một người Sikh theo chủ nghĩa ly khai bị Ấn Độ coi là kẻ khủng bố đang bị truy nã, bị bắn chết gần Vancouver hồi tháng 6.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định nước này là nhà nước dân chủ với cam kết pháp quyền mạnh mẽ.

Bộ này cho biết ông Trudeau - người đã đến New Delhi trong tháng này để dự hội nghị thượng đỉnh G20 - từng nhắc đến các cáo buộc tương tự với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chúng đã bị "bác bỏ hoàn toàn".

Canada có số người dân theo đạo Sikh lớn nhất bên ngoài Ấn Độ. New Delhi cáo buộc Ottawa làm ngơ trước hoạt động của những nhóm muốn thành lập một đất nước riêng của người Sikh ở miền bắc Ấn Độ và các khu vực khác.

Theo AFP