1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ dừng cấp visa cho công dân Canada vì "đe dọa an ninh"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ấn Độ dừng cấp thị thực cho công dân Canada vì nhân viên lãnh sự quán của họ ở quốc gia Bắc Mỹ gặp phải "các mối đe dọa an ninh", giữa lúc hai bên "đấu khẩu" về vụ thủ lĩnh người Sikh bị sát hại.

Ấn Độ dừng cấp visa cho công dân Canada vì đe dọa an ninh - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) bước ngang qua Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: AP).

"Tình hình an ninh bắt nguồn từ việc chính phủ Canada không hành động đã dẫn đến sự gián đoạn. Chúng tôi đã đình chỉ các đơn xin cấp thị thực", Reuters dẫn lời Arindam Bagchi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 21/9 nói với phóng viên.

Đồng thời, New Delhi yêu cầu chính phủ Ottawa giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở quốc gia Nam Á này để tương xứng.

"Số người của họ ở đây cao hơn nhiều so với số nhân viên của chúng tôi ở Canada", ông Bagchi nói. "Tôi cho rằng sẽ có sự giảm số lượng".

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi nước này hôm 20/9 khuyến nghị công dân cảnh giác ở Canada vì "các mối đe dọa đặc biệt" và "môi trường an ninh ngày càng xấu đi".

Căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada nổ ra sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc đặc vụ Ấn Độ sát hại Hardeep Singh Nijjar, công dân Canada theo đạo Sikh bị một nhóm người bịt mặt bắn chết hồi tháng 6.

Ông Singh bị Ấn Độ coi là kẻ khủng bố đang bị truy nã. Nhân vật này có liên quan tới phong trào ly khai muốn thành lập nhà nước riêng của người Sikh ở Punjab.

New Delhi kịch liệt phủ nhận các cáo buộc của Canada, gọi chúng là "vô lý và có động cơ".

Trước khi Ấn Độ đình chỉ cấp thị thực cho người Canada, hai nước đã trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, cáo buộc người bị mình trục xuất là lãnh đạo cơ quan tình báo của đối phương ở nước sở tại.

Theo CNN