1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia: Bác sĩ gây nhiễm HIV cho 100 người xin luật pháp khoan hồng

(Dân trí) - Một bác sỹ không có giấy phép hành nghề ở Campuchia đã bị kết án tù 25 năm sau khi tái sử dụng kim tiêm khiến hơn 100 người bệnh bị lây lan virus HIV. Mới đây, bác sĩ này đã xin pháp luật khoan hồng với lý do chữa bệnh từ thiện giúp đỡ người khác.

Ông Yem Chrim (Ảnh: Reuters)
Ông Yem Chrim (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 12/2015, bác sĩ “chui” Yem Chrin, 57 tuổi, đã bị tòa sơ thẩm tại tỉnh Battambang, Campuchia kết án 25 năm tù với cáo buộc hành nghề y không giấy phép và tái sử dụng kim tiêm làm lây nhiễm virus HIV cho hơn 100 người.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 17/8 tại Phnom Penh, ông Yem đã xin được giảm nhẹ tội danh xuống 10 năm với ly do muốn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư nơi mình đang sống. Tòa phúc thẩm sẽ công bố phán quyết cuối cùng vào ngày 8/9.

Ông Yem khai rằng ông phải sử dụng lại xi-lanh và kim tiêm do tình trạng thiếu thốn về thiết bị y tế nơi ông hành nghề chữa bệnh. Và ông cũng nói không hề biết vi rút HIV có thể bị lây nhiễm qua con đường này. Bản thân cả mẹ, em gái, cháu trai, cháu gái của ông đều bị lây nhiễm HIV sau khi được ông chữa trị.

Ông nói rằng trong 20 năm làm nghề, ông đã cứu giúp được nhiều người bệnh. Trong một vài trường hợp khi bệnh nhân không thể chi trả tiền chữa bệnh, ông cũng vẫn giúp đỡ họ. Trong phiên tòa trước đó, một số dân làng đã ca ngợi tấm lòng hào phóng của ông.

Campuchia thiếu thốn về cơ sở vật chất và thiết bị y tế, nhất là ở vùng nông thôn hẻo lánh. Người dân nghèo nơi đây buộc phải khám chữa bệnh ở những cơ sở của các bác sĩ chưa được cấp phép, trong đó có những bác sĩ cũng tự học để có thể điều trị các bệnh nhẹ và tiêm cho bệnh nhân.

Khi bị bắt vào năm 2014, ông Yem đã được bảo vệ vì cảnh lo sợ ông sẽ bị dân làng hành hình. Ngôi làng Roka mà ông sinh sống có ít nhất 106 trong tổng số 800 dân bị nhiễm virus HIV. Thậm chí, báo chí địa phương còn nói rằng con số này lên tới 300. Những nạn nhân có độ tuổi từ 3 đến 82 và có cả những nhà sư.

Nạn nhân Sam Lorm, 83 tuổi, cho biết: “Tôi không biết là ông ta cố tình hay vô tình nhưng việc tôi bị nhiễm HIV là không thể thông cảm. Tôi nghĩ án tù 25 năm đã quá khoan dung với ông ta, so với hậu quả mà ông ta đã gây ra cho cả một ngôi làng”.

Đức Hoàng

Theo SCMP