1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình ở Ai Cập lại bùng phát vì tiền lương

(Dân trí) - Những cuộc biểu tình và đình công mới hôm nay lại bùng phát ở Ai Cập khi những người biểu tình yêu cầu các nhà cầm quyền quân sự mới có chính sách tiền lương và điều kiện làm việc tốt hơn.

 

Biểu tình ở Ai Cập lại bùng phát vì tiền lương - 1
Không lâu sau cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày buộc ông Mubarak phải từ chức tổng thống, người Ai Cập hôm nay 14/2 lại xuống đường đòi cải thiện chế độ lương bổng, điều kiện làm việc.
 
 
Nhân viên ngân hàng, giao thông và du lịch đều tiến hành biểu tình ở Cairo sau 18 ngày biểu tình buộc Tổng thống Mubarak phải từ chức vào ngày 11/2 vừa qua.
 
Các cuộc biểu tình mới nổ ra khi Hội đồng quân sự đang nắm quyền hứa sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp trong vòng 2 tháng thời.
 
Trong tuyên bố trên truyền hình, quân đội Ai Cập cho rằng đảm bảo tối ưu đối với một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho chính quyền dân sự là tất cả mọi người Ai Cập trở lại làm việc. Đình công và tranh cãi “sẽ gây tổn hại đến an ninh của đất nước”, hội đồng quân sự cấp cao cầm quyền cho hay. 
 

Hầu hết trong số hàng ngàn người biểu tình trên Quảng trường Tahrir đã rời đi vào ngày chủ nhật sau khi ăn mừng tuyên bố của Hội đồng quân sự cầm quyền mới rằng họ sẽ giải tán quốc hội và ngưng hiến pháp.

  

Vào sớm ngày thứ hai, cảnh sát quân đội đã được huy động để giải tán những người biểu tình cuối cùng. Song Quảng trường Tahrir vắng bóng người biểu tình không được bao lâu, khi lớp lớp những người biểu tình mới tiến về đây.

 

Trong số họ có cảnh sát, từng bị nhiều người cáo buộc đã trấn áp những cuộc biểu tình trước đó và duy trì quyền lực của ông Mubarak. Nhưng lực lượng cảnh sát lần này muốn chứng tỏ với mọi người thấy rằng họ đang bị đối xử như những con tốt thí. Sau đó các nhóm công nhân khác nhau đã tham gia cuộc biểu tình, trong đó có một số nhân viên ở tòa nhà chính phủ rộng lớn ở bên rìa quảng trường và những người biểu tình phản đối chính phủ mới.

 

Khắp Ai Cập, tình hình khá hỗn loạn, với công nhân tiến hành các cuộc cách mạng mini của riêng họ chống lại các ông chủ. Tình hình chưa có dấu hiệu sẽ sớm lắng dịu.

 

Tuy nhiên, quân đội đã lệnh cho các ngân hàng vẫn đóng cửa trong ngày thứ hai, sau khi có đe dọa biểu tình. Thị trường chứng khoán Ai Cập cũng bị hoãn phiên mở cửa trở lại cho tới sớm nhất là chủ nhật.

 

Hàng trăm nhân viên ngân hàng đã biểu tình vào ngày hôm nay ở bên ngoài một chi nhánh ngân hàng Alexandria ở trung tâm Cairo, kêu gọi các giám đốc của họ từ chức.

 

Hàng trăm nhân viên làm việc cho ngành giao thông công cộng cũng tham gia vào một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà phát thanh và truyền hình quốc gia, đòi được tăng lương.

 

Một người biểu tình, Ahmed Ali cho hay: “Những người chủ đã ăn cắp và người lao động nhỏ bé không còn gì”.

 

Nhiều nhân viên đổ lỗi cho các ông chủ của mình về khoảng cách thu nhập khổng lồ giữa các công ty.

 

Trong khi đó, những người lái xe cấp cứu đậu 70 chiếc xe dọc một con đường ven sông trong một cuộc biểu tình đòi tăng lương. Cảnh sát cũng biểu tình, tụ tập bên ngoài Bộ Nội vụ, phàn nàn về chế độ lương bổng và điều kiện làm việc.

 

Gần các Kim tự tháp, khoảng 150 nhân viên làm trong ngành du lịch cũng đòi được tăng lương.

 

Ngành du lịch, chiếm 6%GDP và  hiện đang trong thời điểm đỉnh cao của mùa du lịch, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ.

 

Đình công, biểu tình cũng nổ ra ở các công ty nhà nước khắp Ai Cập, trong các ngành bưu điện, báo chí, may mặc và sắt thép.

 

Có thông tin cho biết quân đội dự kiến sẽ ngăn cản các cuộc họp của các liên đoàn lao động hoặc các tổ chức nghiệp đoàn và cấm đình công. Giới phân tích cho rằng động thái này càng làm tình hình Ai Cập thêm bất ổn và rối ren.

 

Phan Anh

Theo BBC