1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Mubarak sẽ xin lỗi và giao nộp tài sản để được ân xá

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak sẽ đưa ra lời xin lỗi với công chúng vì đã lạm dụng quyền lực và sẽ đề nghị trao lại tài sản của mình cho nhà nước, để được các nhà lãnh đạo mới cho ân xá, báo chí nước này cho hay.

 
Ông Mubarak sẽ xin lỗi và giao nộp tài sản để được ân xá - 1
Vợ chồng ông Mubarak có thể được miễn truy tố sau khi giao nộp tài sản cho nhà nước.
 
Theo tờ Shorouk, ông Mubarak đề nghị được đọc lời xin lỗi trên truyền hình nhà nước vì “những hành vi sai trái” ông đã phạm phải, do nghe theo những lời cố vấn lệch lạc.

 

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Ai Cập thả vợ ông, bà Suzanne, do bà giao nộp hàng triệu USD trong các ngân hàng Ai cập và một villa ở ngoại ô Cairo.

 

Theo luật Ai Cập, bên công tố có thể thôi buộc tội trong những vụ phạm tội tài chính nếu tiền được trả lại.

 

Bà Mubarak, 70 tuổi, đã bị tạm giam giống chồng ở bệnh viện tại Sharm el-Sheikh vào hôm thứ sáu vừa qua. Bà đã bị đau ngực và phải nhập viện sau khi hay tin bà bị giam 15 ngày để phục vụ cuộc điều tra về tham nhũng của giới chức trách.

 

Trong khi đó tờ Shorouk tiết lộ, nỗ lực nhằm giúp ông bà Mubarak tránh khỏi án tù được “các quốc gia Ả rập và vùng Vịnh” làm trung gian.

 

Song bất cứ thỏa hiệp nào cũng có thể khiến hàng trăm ngàn người biểu tình chống lại chế độ của ông Mubarak bất bình, đặc biệt là nếu tòa án nhất trí không khởi tố ông về các cáo buộc đã ra lệnh cho cảnh sát bắn vào người biểu tình.

 

Ngoài ra, tờ báo cũng cho biết rõ rằng thỏa hiệp sẽ không được áp dụng cho hai con trai Gamal và Alaa của ông Mubarak. Cả hai bị cáo buộc đã tư lợi, tích lũy tài sản riêng trong suốt thời kỳ cha họ nắm quyền. Họ hiện đang bị bắt và giam giữ ở nhà tù Tora tại Cairo.

 

Phan Anh

Theo Telegraph