1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Ông Mubarak là “tòng phạm” giết người biểu tình

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mubarak là tòng phạm trong vụ bắn vào người biểu tình phản đối chính phủ của ông hồi tháng 2 vừa qua, quan chức thuộc ủy ban điều tra Ai Cập cho biết.

Ai Cập: Ông Mubarak là “tòng phạm” giết người biểu tình - 1
Ai Cập lệnh bắt giam ông Mubarak 15 ngày khi ông này đang nằm viện vì đau tim.

 

Thẩm phán Omar Marwan, tổng thư ký ủy ban điều tra về cái chết của những người biểu tình hồi tháng 2 vừa qua, cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo ngày hôm nay, sau khi Ủy ban ra bản tóm tắt báo cáo điều tra của họ. Theo báo cáo, 846 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình buộc ông Mubarak phải từ chức hồi tháng 2.

 

Ngoài ra, 26 cảnh sát cũng thiệt mạng trong 18 ngày biểu tình, báo cáo cho hay. Báo cáo cũng khẳng định cảnh sát đã dùng vũ lực quá giới hạn đối với người biểu tình và bắn vào những người cố gắng quay hình về sự kiện từ trên các ban công, cửa sổ.

 

“Điều được khẳng định là ông Mubarak đã cho phép dùng đạn thật nhằm vào người biểu tình. Hành động bắn vào người biểu tình kéo dài trong nhiều ngày và ông không quy trách nhiệm cho những người đã bắn đạn thật”, Marwan nói. “Điều này khẳng định sự liên quan về trách nhiệm của ông”.

 

Tuần trước, ông Mubarak đã bị bắt tạm giam 15 ngày ở trong phòng bệnh viện vì bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của những người biểu tình. Ông đã phải nhập viện vào tuần trước do lên cơn đau tim trong khi bị tòa chất vấn.

 

Cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời ông Habib al-Adli hiện đang phải hầu tòa vì các vụ bắn súng nhằm vào người biểu tình.

 

Báo cáo cũng phát hiện hầu hết những người chết bị bắn vào đầu và ngực, cho thấy có sự tham gia của các tay súng bắn tỉa.

 

“Nếu những viên đạn không giết chết các nạn nhân, chúng cũng làm mặt họ bị thương tổn và mắt họ bị hỏng”, báo cáo có đoạn. Ngoài ra, báo cáo cũng dẫn nguồn bệnh viện cho biết “rất nhiều người bị thương ở mắt”, do bị bắn.

 

Marwan cho hay các tay súng bắn tỉa trong đơn vị chống khủng bố, thuộc cơ quan an ninh nhà nước (giờ đã bị giải tán) đã được triển khai để chống lại người biểu tình.

 

Báo cáo cũng cáo buộc cảnh sát chủ ý dùng xe cán người biểu tình.

 

Ủy ban điều tra trên được nội các của ông Mubarak bổ nhiệm trước khi ông từ chức. Ủy ban này cũng phát hiện cảnh sát mặc thường phục và các quan chức thuộc Đảng Dân chủ dân tộc giờ đã bị giải tán đã tổ chức một cuộc ẩu đả với người biểu tình trên quảng trường Tahrir ở Cairo.

 

Vụ ẩu đả vào ngày 2/2 được biết đến với tên gọi “Trận chiến lạc đà”, sau khi những người đàn ông cưỡi ngựa và lạc đà tấn công những người biểu tình phản đối ông Mubarak cắm trại tại đó.

 

Bản tóm tắt báo cáo không nêu tên đích danh các quan chức bị cáo buộc, song Marwan cho biết Ủy ban điều tra đã đệ trình danh sách hàng chục quan chức bị cáo buộc liên quan đến vụ đàn áp người biểu tình lên bộ trưởng tư pháp.

 

Ngoài ông Mubarak, hàng loạt nhân vật thuộc chính quyền cũ, trong đó có hai con trai của ông Alaa và Gamal, đã bị bắt giam hoặc bị xét xử liên quan đến vụ đàn áp và các hoạt động tham nhũng.

 

Hôm qua, các công tố đã thẩm vấn người từng đứng đầu cơ quan tình báo Omar Suleiman do liên quan đến bạo lực chống lại người biểu tình. Ông này cũng lên làm phó tổng thống trong những ngày cuối cùng tại chức của ông Mubarak.

 

Còn Gamal, cựu chủ ngân hàng đầu tư 47 tuổi, đã được bổ nhiệm lên các vị trí cao trong đảng cầm quyền suốt một thập niên qua và được xem là người có khả năng kế nhiệm chức tổng thống từ cha.

 

Phan Anh

Theo AFP