1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha con ông Mubark sẽ bị xét xử vì cáo buộc giết người biểu tình

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak và hai con trai sẽ bị xét xử về các cáo buộc giết người biểu tình chống lại chính phủ của ông hồi đầu năm, giới chức tòa án cho hay.

Cha con ông Mubark sẽ bị xét xử vì cáo buộc giết người biểu tình - 1
Vợ ông Mubarak có thể được miễn truy tố sau khi giao nộp tài sản cho nhà nước.

 

Ông Mubarak, người từ chức vào tháng 2 vừa qua, hiện đang bị giam giữ ở bệnh viện tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ.

 

Ông và vợ còn phải đối mặt với các cáo buộc làm giàu bất hợp pháp trong suốt 30 năm nắm quyền.

 

Hai con trai của họ, Alaa và Gamal, hiện đang bị giam giữ ở nhà tù Tora và cũng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận.

 

Ba cha con ông Mubarak đã bị cáo buộc “giết một số người tham gia các cuộc biểu tình hòa bình trong cuộc cách mạng 25/1” và hành động này được lên kế hoạch từ trước. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp cho hay.

 

Hơn 800 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần trước khi ông Mubarak từ chức.

 

Động thái mới trên của giới chức tòa án được đưa ra sau khi người biểu tình hôm thứ sáu vừa qua tiếp tục kêu gọi xét xử gia đình ông Mubarak, cũng như dỡ bỏ lệnh khẩn cấp. Chính quyền do quân đội tiếp quản của Ai Cập có vẻ như hiện đang có câu trả lời cho áp lực của công chúng, đòi đưa gia đình cựu Tổng thống ra xét xử.

 

Ngoài ra hơn 20 bộ trưởng cùng thương nhân dưới thời của ông Mubarak đã bị giam giữ kể từ sau các cuộc biểu tình nổi dậy vào tháng 2 vừa qua.

 

Đầu tháng này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly đã bị kết án 12 năm tù vì tội rửa tiền và đầu cơ trục lợi. Ông Adly cũng đối mặt với các cáo buộc đã ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình. Ông có thể bị tử hình nếu bị kết tội.

 

Phan Anh

Theo BBC