1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Theresa May trở thành Thủ tướng mới của Anh

(Dân trí) - Bà Theresa May ngày 13/7 chính thức trở thành Thủ tướng của Anh và đồng thời công bố thành phần trong nội các mới.

Bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng Anh sau khi nhậm chức


Theo AFP, tại Điện Buckingham hôm qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng David Cameron đã xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Theresa May lên kế nhiệm. (Ảnh: PA)

Theo AFP, tại Điện Buckingham hôm qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng David Cameron đã xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Theresa May lên kế nhiệm. (Ảnh: PA)


Như vậy, bà May chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của Anh kể từ sau “Bà đầm thép” Margaret Thatcher. (Ảnh: Getty)

Như vậy, bà May chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của Anh kể từ sau “Bà đầm thép” Margaret Thatcher. (Ảnh: Getty)


Bà May đã có bài phát biểu đầu tiên trên tư cách Thủ tướng bên ngoài tòa nhà số 10 Downing Street. (Ảnh: AFP)

Bà May đã có bài phát biểu đầu tiên trên tư cách Thủ tướng bên ngoài tòa nhà số 10 Downing Street. (Ảnh: AFP)


“Chúng ta sẽ trỗi dậy để đương đầu với thử thách. Rời EU, chúng ta sẽ xây dựng một vai trò mới tích cực và mạnh mẽ trên thế giới, và chúng ta sẽ biến nước Anh thành một đất nước phục vụ không chỉ cho thiểu số đặc quyền mà cho mỗi một người dân. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ không bị lèo lái bởi lợi ích của thiểu số đặc quyền, mà vì lợi ích của đa số người dân. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để người dân có quyền kiểm soát cuộc sống nhiều hơn”, bà May nói. (Ảnh: Getty)

“Chúng ta sẽ trỗi dậy để đương đầu với thử thách. Rời EU, chúng ta sẽ xây dựng một vai trò mới tích cực và mạnh mẽ trên thế giới, và chúng ta sẽ biến nước Anh thành một đất nước phục vụ không chỉ cho thiểu số đặc quyền mà cho mỗi một người dân. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ không bị lèo lái bởi lợi ích của thiểu số đặc quyền, mà vì lợi ích của đa số người dân. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để người dân có quyền kiểm soát cuộc sống nhiều hơn”, bà May nói. (Ảnh: Getty)


Bà May cũng cho biết sẽ không khởi động các cuộc đàm phán tách ra EU trước cuối năm nay. Ngay trong ngày hôm qua, bà May đã công bố các thành phần trong nội các mới do bà lãnh đạo. Theo đó trong số này có ông Borish Johnson - người được coi là “Donald Trump” của nước Anh - được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. (Ảnh: Dailymail)

Bà May cũng cho biết sẽ không khởi động các cuộc đàm phán tách ra EU trước cuối năm nay. Ngay trong ngày hôm qua, bà May đã công bố các thành phần trong nội các mới do bà lãnh đạo. Theo đó trong số này có ông Borish Johnson - người được coi là “Donald Trump” của nước Anh - được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. (Ảnh: Dailymail)


Bà May được chào đón khá nồng nhiệt khi chính thức trở thành chủ nhân tòa nhà số 10 phố Downing. (Ảnh: AFP)

Bà May được chào đón khá nồng nhiệt khi chính thức trở thành chủ nhân tòa nhà số 10 phố Downing. (Ảnh: AFP)


Ngay trước khi bà May tiếp quản văn phòng thủ tướng, người tiền nhiệm David Cameron đã chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng và có bài phát biểu cuối cùng bên ngoài số 10 phố Downing. (Ảnh: AFP)

Ngay trước khi bà May tiếp quản văn phòng thủ tướng, người tiền nhiệm David Cameron đã chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng và có bài phát biểu cuối cùng bên ngoài số 10 phố Downing. (Ảnh: AFP)


Gia đình ông Cameron rời phố Downing (Ảnh: AFP)

Gia đình ông Cameron rời phố Downing (Ảnh: AFP)

Sinh năm 1956 ở Eastbourne, vùng Nam nước Anh, bà May không học ở các trường tư như các ông Boris Johnson, David Cameron và George Osbourne mà học trường chuyên. Bà là một trong những người có đường lối cứng rắn nhất trong chính phủ.

Bà May là người ủng hộ Anh ở lại EU, nhưng giờ đây bà tuyên bố rằng “Brexit vẫn là Brexit", bà cũng bác bỏ khả năng bầu cử trước hạn hay trưng cầu dân ý lần hai. Bà May từng tuyên bố, nếu bà đắc cử, chính phủ Anh sẽ chưa kích hoạt điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình rời EU. Bà cũng đã đưa ra những kế hoạch điều hành đất nước nếu đắc cử, trong đó có việc vực dậy nền kinh tế, thương lượng những điều khoản tốt nhất để Anh rời EU.

Minh Phương

Tổng hợp