Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7

(Dân trí) - Samsung đã gây chú ý vào đầu năm nay khi ra mắt Galaxy A8 2018 với nhiều tính năng được thừa hưởng từ người "đàn anh" Galaxy S và Galaxy Note. Ở mức giá bán lẻ 10,99 triệu đồng, Galaxy A8 2018 sẽ là lời thách thức dành cho nhiều smartphone trong cùng phân khúc giá, trong đó có iPhone 7 của Apple. Vậy ai sẽ nhỉnh hơn?

Thiết kế

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 1

Ở phân khúc cận cao cấp nhưng Galaxy A8 2018 mang trên mình nhiều nét thiết kế khá giống Galaxy S8 cao cấp của Samsung. Sự khác biệt đáng chú ý trên Galaxy A8 2018 đó là màn hình Infinity Display được đánh giá như là một trong những công nghệ nổi bật của hãng trong năm qua. Với tỷ lệ màn hình 18,5:9, cảm giác cầm Galaxy A8 2018 trên tay khá gọn gàng ngay cả khi màn hình máy có kích thước 5,6 inch, lớn hơn nhiều so với 4,7 inch của iPhone 7.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 2

Samsung sử dụng kính cường lực và khung kim loại nguyên khối để cấu thành sản phẩm, lối thiết kế của máy khá đẹp, là sự kết hợp giữa Galaxy S và Galaxy Note, bo cong vừa phải và cầm nắm chắc chắn. iPhone 7 của Apple cũng không thua kém với khung kim loại nguyên khối nhưng khá đơn điệu bởi sử dụng lối thiết kế cũ trong vài năm trở lại đây, khiến máy mất sức hút đối với người tiêu dùng.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 3

Việc đưa thiết kế Infinity Display vào Galaxy A8 2018 đã buộc Samsung phải di chuyển cảm biến vân tay ra mặt sau của thiết bị, đó là điều có thể khiến người dùng phải tập làm quen. Trong khi đó, nút Home tích hợp Touch ID trên iPhone 7 vẫn tạo ra cảm giác thoải mái cho người dùng mỗi khi cần truy cập vào thiết bị bằng vân tay. Tuy vậy, vì Galaxy A8 nhỏ gọn nên cảm biến vân tay vẫn khá vừa vặn khi sử dụng, không khó như "đàn anh" Galaxy A8+ 2018.

Cả hai smartphone này đều có khả năng chống thấm nước, trong đó Galaxy A8 2018 đạt chứng nhận IP68 tốt hơn so với IP67 của iPhone 7. Với IP68, điện thoại có thể chịu đựng ở độ sâu 1,5 mét nước trong 30 phút, còn với IP67 chỉ cho phép thiết bị chịu đựng ở độ sâu 1 mét nước trong 30 phút.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy A8 2018 có sẵn với các lựa chọn màu Tím khói, Vàng và Đen, trong khi bạn có thể chọn hai màu Đen hoặc Vàng đối với iPhone 7.

Sức mạnh phần cứng

Như đã đề cập, Galaxy A8 2018 trang bị màn hình 5,6 inch tỷ lệ 18,5:9, có nghĩa nó sẽ mang đến khả năng hiển thị nội dung rộng hơn với độ phân giải FullHD+ (1080 x 2220 pixel), đạt mật độ điểm ảnh 441 ppi. Còn iPhone 7 chỉ có màn hình 4,7 inch nhỏ hơn và độ phân giải (750 x 1334 pixel) cho mật độ điểm ảnh 326 ppi kém hơn.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 4

Điều đó có nghĩa về lý thuyết, Galaxy A8 2018 cung cấp màn hình hiển thị sắc nét cùng nội dung chi tiết hơn. Đó là chưa kể điện thoại của Samsung sử dụng bảng điều khiển AMOLED cho màu sắc phong phú hơn và tương phản tốt hơn so với LCD nền LED của iPhone 7.

Về sức mạnh tính toán, cả hai sản phẩm cung cấp những chip xử lý khác nhau. Trong khi iPhone 7 trang bị chip A10 Fusion cũ - tuy không chậm nhưng cũng không phải là mới nhất và tuyệt vời nhất về công nghệ xử lý. Còn Galaxy A8 2018 trang bị chip Exynos 7885 của Samsung hứa hẹn mang đến hiệu quả năng lượng tốt. Đi cùng đó là GPU Mali-G71, dòng nhân đồ hoạ chuyên xử lý game cũng như thực tế ảo mới của nhà sản xuất ARM.

Trong thử nghiệm các tác vụ đơn giản, iPhone 7 có vẻ như nhanh hơn một chút, một phần bởi iOS vẫn được đánh giá cao hơn về tính ổn định. Tuy nhiên khi chơi game, truy cập đa tác vụ và chuyển đổi tab liên tục, Galaxy A8 2018 khiến thiết bị của Apple phải khuất phục.

Ngoài ra, Galaxy A8 2018 còn trang bị RAM 4 GB kết hợp bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Với iPhone 7 đi kèm RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB hoặc 128 GB nên tính cơ động về lưu trữ không cao.

Khả năng chụp ảnh

Điểm hấp dẫn nhất về khả năng chụp ảnh của Galaxy A8 2018 chính là việc máy trang bị camera kép mặt trước nhằm tăng cường trải nghiệm selfie. Đó là sự kết hợp của hai cảm biến 16 MP và 8 MP với khẩu độ f/1.9 hứa hẹn cung cấp khả năng chụp ảnh chân dung với hiệu ứng nền mờ tốt hơn. Trong khi đó ở mặt sau của Galaxy A8 2018 chỉ là camera đơn 16 MP với khẩu độ f/1.7 cho độ nhạy sáng tốt, kết hợp đèn flash LED và tính năng tự động lấy nét theo pha.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 5

Còn với iPhone 7, đó là chiếc smartphone đi kèm hệ thống camera đơn ở cả mặt trước và mặt sau. Camera sau cung cấp độ phân giải 12 MP, còn camera trước độ phân giải 7 MP. Tất cả đều đảm bảo mang đến cho người dùng những bức ảnh chụp bắt mắt, trong đó camera sau với 6 ống kính, khẩu độ f/1.8 cùng chức năng chống rung quang học tự động.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 6

Khi xem xét về chất lượng camera, nếu ưa thích chụp ảnh selfie với hiệu ứng bokeh thì Galaxy A8 2018 sẽ rất hấp dẫn, tạo ra trường ảnh sâu hơn và độc đáo hơn, điều mà các mẫu iPhone hiện nay vẫn chưa tích hợp ở camera trước. Trong khi, khả năng chụp ảnh chính của iPhone 7 luôn được chứng minh cho chất lượng khá tốt nhưng khi so với Galaxy A8 2018, cả hai chẳng thua kém nhau, lợi thế của Samsung còn tốt hơn về độ nhạy sáng nhờ khẩu độ lớn.

Thời lượng pin

Samsung cũng không quên trang bị cho Galaxy A8 2018 thỏi pin dung lượng 3.000 mAh lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng. Mặc dù có màn hình lớn nhưng khả năng tiết kiệm điện năng trên Exynos 7885 đủ giúp sản phẩm duy trì hoạt động cả ngày.

Galaxy A8 2018 "so kè" nhanh cùng iPhone 7 - 7

Còn với iPhone 7, tuy chỉ trang bị thỏi pin dung lượng 1.960 mAh thấp hơn so với Galaxy A8 2018 nhưng với ưu điểm của iOS, sản phẩm hoàn toàn có thể cho thời lượng sử dụng cả ngày mà không gặp vấn đề.

Giá bán

Galaxy A8 2018 có ưu thế đặc biệt về giá bán khi so sánh với iPhone 7 của Apple. Trong khi bạn chỉ phải trả số tiền 10,99 triệu đồng cho sản phẩm của Samsung thì số tiền tối thiểu dành cho iPhone 7 chính hãng lên đến 15,99 triệu đồng, tức chênh lệch đến 5 triệu đồng.

Dĩ nhiên mức giá bán chỉ là một chuyện. Việc quyết định chọn mua sản phẩm nào là tùy thuộc vào sự ưa thích của người dùng đến không chỉ các tính năng phần cứng mà còn trải nghiệm người dùng, hệ điều hành và nhiều yếu tố khác.

Gia Hưng