CEO Google khuyên start-up Việt chinh phục thị trường trong nước trước

(Dân trí) - Chia sẻ với giới khởi nghiệp (start-up) tại Việt Nam hôm nay, CEO Sundar Pichai của Google đã nói nhiều về những “cơ duyên” giúp ông trở thành một trong những người đàn ông quyền lực tại Thung lũng Silicon.

“Sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, bố tôi đã phải tiết kiệm tiền từ rất lâu để tôi có thể đi Mỹ, và lần đầu tiên tôi đến Stanford, tôi chưa từng đi máy bay, người Ấn Độ thường chỉ đi tàu hoả. Niềm đam mê của tôi là về công nghệ và do đó Thung lũng Silicon chính là nơi tôi muốn làm việc. Tôi đã đọc rất nhiều về Silicon và muốn trở thành một phần văn hoá ở nơi đây”, người đàn ông 43 tuổi nói về giấc mơ của mình từ một chàng trai lớn lên ở một làng quê ở Ấn Độ và giờ đây đã trở thành một trong ba người đàn ông quyền lực nhất tại gã khổng lồ tìm kiếm Google.

CEO của Google tâm sự, lúc ông tới học tại trường đại học danh tiếng Stanford, bố của ông đã phải vất vả để lo chi trả học phí cho ông. Tuy vậy, Sundar Pichai đã nói giấc mơ giúp ông đạt được những gì của ngày hôm nay.


CEO Sundar Pichai của Google chia sẻ với cộng đồng start-up Việt.

CEO Sundar Pichai của Google chia sẻ với cộng đồng start-up Việt.

“Những người mới khởi nghiệp, tôi khuyên mọi người hãy làm theo sự mách bảo của trái tim, làm những gì mình muốn, đừng nghĩ quá nhiều mà hãy tự cảm nhận đam mê và theo đuổi đến cùng”, ông Pichai dành lời khuyên cho cộng đồng start-up Việt nam. Dù vậy, ông thừa nhận ông đã có may mắn khi đã đến Thung lũng Silicon vào thời điểm khởi đầu của trào lưu Internet. “Chỉ vài năm sau đó, tôi đã được chứng kiến Internet đã làm thay đổi cuộc sống của con người”.

“Mỗi ngày chúng ta đều học hỏi điều mới. Tôi cảm thấy cách tốt nhất mà chúng ta học hỏi là làm việc với đồng nghiệp, những người muốn làm việc, làm với người xuất sắc sẽ giúp chúng ta phát triển, học hỏi từ người khác”, CEO Google tâm sự. “Chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ, tôi vẫn nói chuyện với nhân viên hàng ngày. Hãy đảm bảo chúng ta luôn được làm việc với người giỏi, chúng tôi có những cố vấn rất giỏi”.

Trả lời về những kỳ tích mà người Ấn Độ đã đạt được tại Thung lũng Silicon, ông Pichai cho rằng thành công trong môi trường Internet mang tính chất toàn cầu. “Khi ở Thung lũng Silicon, tôi gặp nhiều người ở mọi sắc tộc thế giới. Ở Ấn Độ chúng tôi cũng đã có nhiều người di cư sang Mỹ để làm việc trong lĩnh vực công nghệ, và họ đã thành công. Với quốc gia như Việt Nam, dân số hơn 90 triệu người, thị trường lớn sẽ tạo ra cơ hội việc làm lớn.”

CEO đầy quyền lực của Google khuyên cộng đồng start-up Việt nên tin tưởng nắm bắt thị trường trong nước trước rồi hãy vươn ra thế giới. “Nhiều doanh nhân của Trung Quốc cũng vậy, do thị trường Trung Quốc lớn. Từ thành công ở thị trường trong nước, doanh nghiệp trẻ có thể tiến ra thị trường toàn cầu. Thị trường Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và trở thành thị trường lớn trong tương lai. Theo thời gian, giới trẻ cần nhìn nhận thị trường Việt Nam lớn và cần phải khai thác”, ông Pichai nhấn mạnh.

Ông Lê Hồng Minh, CEO công ty VNG cũng tỏ ra quan tâm cuộc gặp gỡ với CEO Google và muốn cạnh tranh với ông lớn trên thị trường Internet này. Ông đặt câu hỏi: Liệu công ty VNG cạnh tranh với Google bằng cách nào?

Ông Pichai cho biết: “Google luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ, chúng tôi luôn nghĩ quanh chúng tôi có nhiều start-up mới. Ở Mỹ, nhiều công ty mới khởi nghiệp và giành thị phần từ công ty lớn, kể cả Google. Mô hình này diễn ra phổ biến. Lớn thì có cách làm của lớn, nhưng một công ty nhỏ có lợi thế như làm những điều chúng ta chưa làm bao giờ như một công ty mới khởi nghiệp chỉ tập trung vào phát triển phần mềm cho smartphone chẳng hạn. Dù lớn nhỏ, các công ty đều có thể cạnh tranh bằng hướng đi của mình”.

Nói về thế mạnh CNTT của Việt Nam so với các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, CEO Google đánh giá Việt Nam có thị trường gần 100 triệu người, có mức độ kết nối cao, Internet phát triển, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển internet mạnh mẽ nhất trên thế giới, là cơ sở ban đầu thuận lợi để phát triển sản phẩm. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, có tính thần doanh nhân, ý tưởng hay, hoạt động đang được triển khai”.

Được hỏi về việc liệu cộng đồng start-up Việt có thể hợp tác với Google như thế nào, ông Pichai cho hay Google muốn tiếp cận các cộng đồng khởi nghiệp tại các khu vực khác nhau và cộng đồng ở Việt Nam. Chúng tôi có khóa học đào tạo trong đội ngũ kỹ sư cộng đồng Android. Có các dự án hợp tác với doanh nhân khởi nghiệp và cộng đồng khác.

“Đó là lý do tôi đã tới Việt Nam lần này, và tôi sẽ tới Việt Nam nhiều lần nữa để tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác ở Việt Nam”.


CEO Sundar Pichai của Google gặp Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird, trưa hôm nay, tại Cafe Nhà thờ, số 2 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CEO Sundar Pichai của Google gặp Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird, trưa hôm nay, tại Cafe Nhà thờ, số 2 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, trưa nay và trước buổi gặp gỡ với cộng đồng start-up Việt, CEO Google đã gặp gỡ với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT, và chàng trai trẻ Nguyễn Hà Đông, tác giả của trò chơi Flappy Bird đình đám trên toàn cầu năm 2014.

Khôi Linh