Nghệ An: Hơn 90% xã có người nhiễm HIV

(Dân trí) - Tính đến thời điểm cuối tháng 10/2016, Nghệ An phát hiện gần 10.700 người nhiễm HIV tại 440/480 xã toàn tỉnh. So với cùng kỳ năm 2015, số người nhiễm HIV tại tỉnh này tăng 566 người.

Nhân viên Trung tâm y tế dự phòng Quế Phong đặt kim tiêm tại điểm phát di động để người nghiện ma túy sử dụng. Đây là 1 trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV qua con đường tiêm chích ma túy tại huyện biên giới này.
Nhân viên Trung tâm y tế dự phòng Quế Phong đặt kim tiêm tại điểm phát di động để người nghiện ma túy sử dụng. Đây là 1 trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV qua con đường tiêm chích ma túy tại huyện biên giới này.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của Cục thống kê Nghệ An, hiện nay toàn tỉnh có gần 10.700 người nhiễm HIV, trong đó có gần 8.500 người trong tỉnh. Căn bệnh HIV được ghi nhận tại 440 trên tổng số 480 xã/phường/thị trấn của 21 huyện/thành phố/thị xã trong tỉnh. So với cùng kỳ năm 2015, số người nhiễm HIV tăng 566 người (5,6%).

Thành phố Vinh là địa phương có số lượng người nhiễm HIV cao nhất tỉnh, với hơn 2.000 người. Tiếp đó là huyện miền núi Quế Phong (hơn 1.300 người), Tương Dương (gần 1.000 người), Quỳ Châu (gần 650 người), các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương có từ gần 300- hơn 400 người nhiễm HIV.

Trong số gần 10.700 người nhiễm HIV thì nam giới chiếm hơn 83%, số người nhiễm trong độ tuổi từ 20-19 tuổi chiếm gần 86%, hơn 82% người nhiễm HIV có tiêm chích ma túy. Thời điểm hiện tại có gần 6.500 người (tăng 524 người so với cùng kỳ năm 2015) chuyển sang giai đoạn AIDS và trên 3.500 người đã tử vong (tăng 137 người).

Hoàng Lam