1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

Những hình ảnh thời sự đáng chú ý tuần qua

(Dân trí) - Thời khắc giao thừa, người dân các tỉnh thành trong cả nước được thưởng thức pháo hoa sáng rực trời; Chiều 30 Tết, nhiều người quyết phá bỏ các chậu hoa chứ không bán rẻ; Cảnh sát giao thông phát khăn lạnh, nước suối miễn phí cho người đi đường… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương tại Đền Ngọc Sơn; đi bộ bên Hồ Gươm, hòa chung niềm phấn khởi đón chào Xuân mới cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương tại Đền Ngọc Sơn; đi bộ bên Hồ Gươm, hòa chung niềm phấn khởi đón chào Xuân mới cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.


Đúng thời khắc giao thừa, những lượt pháo vụt bay cao rồi rực sáng trên bầu trời chiếu sáng nhiều khu vực trong cả nước. (Ảnh: Xuân Hinh)

Đúng thời khắc giao thừa, những lượt pháo vụt bay cao rồi rực sáng trên bầu trời chiếu sáng nhiều khu vực trong cả nước. (Ảnh: Xuân Hinh)


Còn tại Quảng Bình, do sương mù xuất hiện dày đặc nên người dân không thể nhìn thấy ánh sáng pháo hoa bắn lên đêm giao thừa (Ảnh: Đặng Tài).

Còn tại Quảng Bình, do sương mù xuất hiện dày đặc nên người dân không thể nhìn thấy ánh sáng pháo hoa bắn lên đêm giao thừa (Ảnh: Đặng Tài).


Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã làm “rát” việc cấm đốt pháo đêm giao thừa, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra. Thậm chí có người còn đốt pháo, quay video và đăng tải trên facebook cá nhân…. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã làm “rát” việc cấm đốt pháo đêm giao thừa, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra. Thậm chí có người còn đốt pháo, quay video và đăng tải trên facebook cá nhân…. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Những ngày Tết, hàng nghìn người dân Hà Nội tới khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám du xuân, không quên xin chữ từ các ông đồ với ước vọng những điều tốt đẹp cho một năm mới. (Ảnh: Hữu Nghị)
Những ngày Tết, hàng nghìn người dân Hà Nội tới khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám du xuân, không quên xin chữ từ các ông đồ với ước vọng những điều tốt đẹp cho một năm mới. (Ảnh: Hữu Nghị)

Những hình ảnh thời sự đáng chú ý tuần qua - 6

Trong đêm 30 Tết - đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, chuyến tàu Thống Nhất SE3 rời ga Hà Nội. Trước khi tàu chuyển bánh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã đến gặp gỡ và tiễn các nhân viên phục vụ trên tàu cùng những hành khách cuối cùng của năm 2017. (Ảnh: Châu Như Quỳnh)
Trong đêm 30 Tết - đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, chuyến tàu Thống Nhất SE3 rời ga Hà Nội. Trước khi tàu chuyển bánh, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã đến gặp gỡ và tiễn các nhân viên phục vụ trên tàu cùng những hành khách cuối cùng của năm 2017. (Ảnh: Châu Như Quỳnh)

Chợ hoa Hàng Lược là một phần không thể thiếu khi nói đến Tết của người Hà Nội, đặc biệt bởi tính lâu đời và mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần. Những ngày này, chợ vô cùng sôi động khi người dân nườm nượp đổ về tham quan, mua sắm. (Ảnh: Hữu Nghị)
Chợ hoa Hàng Lược là một phần không thể thiếu khi nói đến Tết của người Hà Nội, đặc biệt bởi tính lâu đời và mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần. Những ngày này, chợ vô cùng sôi động khi người dân nườm nượp đổ về tham quan, mua sắm. (Ảnh: Hữu Nghị)

Do tâm lý người dân thường chờ đến 12h trưa 30 Tết để mua hoa giá rẻ, nhiều người trồng hoa và buôn hoa cương quyết thà đập bỏ hoa chứ nhất quyết không bán tháo, bán rẻ. (Ảnh: Đình Thảo)
Do tâm lý người dân thường chờ đến 12h trưa 30 Tết để mua hoa giá rẻ, nhiều người trồng hoa và buôn hoa cương quyết thà đập bỏ hoa chứ nhất quyết không bán tháo, bán rẻ. (Ảnh: Đình Thảo)

Bên cạnh không khí rộn ràng, tấp nập đón Tết của phố thị là một cái Tết yên ắng đến lạ của làng vạn đò thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)
Bên cạnh không khí rộn ràng, tấp nập đón Tết của phố thị là một cái Tết yên ắng đến lạ của làng vạn đò thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)


Sáng 13/2 (tức 28 Tết), hàng vạn người dân từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã đổ ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách để về quê đón Tết Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Sáng 13/2 (tức 28 Tết), hàng vạn người dân từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã đổ ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách để về quê đón Tết Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Những ngày Tết, nhiều người lưu thông qua tuyến ĐT 845 (xã An Bình, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được các chiến sĩ CSGT, đoàn viên… phát khăn lạnh, nước suối miễn phí cùng lời nhắn chạy xe an toàn. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Những ngày Tết, nhiều người lưu thông qua tuyến ĐT 845 (xã An Bình, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được các chiến sĩ CSGT, đoàn viên… phát khăn lạnh, nước suối miễn phí cùng lời nhắn chạy xe an toàn. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Quang Phong (tổng hợp)