1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xưng là cán bộ Hải quan để lừa đảo bán điện thoại thanh lý

(Dân trí) - Đạt tự xưng là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và có lô hàng điện thoại iPhone 6 cần thanh lý với giá rẻ khiến 1 cô gái “sập bẫy”.

Chiều 24/3, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Tất Đạt (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đạt có quen biết với chị N.P.T (25 tuổi, ngụ quận 10).

Nguyễn Tất Đạt tại cơ quan công an
Nguyễn Tất Đạt tại cơ quan công an

Qua tiếp xúc, Đạt giới thiệu đang là cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2.

Đạt nói với chị T. là đơn vị của Đạt trước đây có thu giữ nhiều lô hàng điện thoại iPhone 6, nay có nhu cầu bán thanh lý với giá rẻ.

Nghe vậy, chị T. đã đồng ý mua hàng và giao trước cho Đạt số tiền 50 triệu đồng.

Sau đó Đạt tiếp tục kêu chị T. giao thêm 80 triệu nữa để lấy hàng. Sinh nghi nên chị T. đã nhờ 1 nhóm hiệp sĩ TPHCM vạch mặt kẻ lừa đảo.

Khoảng 20h đêm 22/3, khi Đạt đang nhận nốt số tiền 80 triệu từ tay chị T. ở quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) thì bị nhóm hiệp sĩ này khống chế đưa về trụ sở công an làm việc.

Số tiền tang vật
Số tiền tang vật

Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận không có lô hàng iPhone 6 thanh lý nào cả mà chỉ vẽ ra để lừa lấy tiền của những người ham rẻ.

Công an nghi vấn có thể Đạt còn lừa đảo nhiều nạn nhân khác.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Xưng là cán bộ Hải quan để lừa đảo bán điện thoại thanh lý - 3