1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc ở quận Bình Thạnh

(Dân trí) - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã triệt phá 7 điểm cờ bạc, thầu đề, đá gà, bắt hàng chục đối tượng.

Chiều 14/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 2 ổ cờ bạc nằm trong hẻm 227 Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh), bắt giữ 9 đối tượng.

Trước đó qua công tác nắm địa bàn, Công an quận Bình Thạnh phát hiện tại căn nhà ở số 227/12/13 Ngô Tất Tố thường xuyên có hàng chục con bạc đến sát phạt.

9 con bạc tại cơ quan công an
9 con bạc tại cơ quan công an

Sau thời gian đeo bám, nắm tình hình, lúc 15h chiều 11/3, hàng chục trinh sát Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào ngôi nhà nói trên, bắt giữ 9 người đang đánh bài tứ sắc ăn tiền.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ gần 5 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 13 triệu đồng trong người các con bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, sòng bạc này do Lê Thị Mỹ Dung (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Sòng bạc hoạt động liên tục từ 10h trưa đến 17h chiều mỗi ngày, trung bình có từ 2 đến 3 sòng, với khoảng 8 đến 15 con bạc tham gia.

Để sòng bạc hoạt động, Dung đứng ra đảm nhiệm công việc lo cơm nước cho tất cả các con bạc. Trung bình mỗi ngày, Dung thu lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc khoảng 800 – 1,2 triệu đồng.

Cũng trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Công an quận Bình Thạnh đã triệt phá thành công 5 tụ điểm cờ bạc, ghi đề, đá gà trên địa bàn quận, bắt giữ 48 đối tượng.

Cụ thể, khoảng 23h30’ ngày 31/1/2015, hơn 70 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC45, Trung Đoàn cảnh sát cơ động và Công an quận Bình Thạnh với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, chia thành 3 mũi trinh sát ập vào căn nhà trong con hẻm 348, Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia sát phạt.

Phát hiện công an, các đối tượng tung cửa tháo chạy nhưng tất cả đều bị khống chế.

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 37 triệu đồng, 25 bộ bài và nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Tiếp đến trong các ngày 15, 22, 23, 27/1, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục khám phá nhiều tụ điểm cờ bạc, đá gà và ghi đề trên địa bàn quận, bắt tổng cộng 48 đối tượng.

Đại úy Nguyễn Viết Phương, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đinh La Thăng về việc kéo giảm tội phạm trong 3 tháng tới, Công an quận Bình Thạnh sẽ tập trung tấn công mạnh vào các nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp để kéo giảm tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn.

Thảo Trần

Triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc ở quận Bình Thạnh - 3