1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuê ô tô đi trộm gần 300 lượng vàng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm khuya, tiệm vàng không có người canh giữ, Trọng cùng đồng bọn đã phá cửa tiệm vàng Ngọc Dung lấy đi gần 300 lượng vàng.

Ngày 21/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án đối với các bị cáo Thái Trọng (sinh năm 1978 tại Bình Dương) 15 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1980, tại Hà Nội) 14 năm tù, Bùi Thanh Tuấn (sinh năm 1977 tại Trà Vinh) 10 năm tù, Trần Ánh Tuyết (sinh năm 1977 tại Hà Nội) 14 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1982 tại TPHCM) 9 năm tù, cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm

Theo cáo trạng, vào ngày 27 và 28/9/2014, Thái Trọng rủ Tuấn, Hùng, Vinh từ TPHCM lên huyện Bù Đăng (Bình Phước) theo dõi, quan sát các tiệm vàng sơ hở để lấy trộm tài sản.

Tuấn thuê xe taxi tự lái chở Hùng, Vinh, Trọng theo đường Quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài đến khu vực xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng để quan sát, chọn “con mồi”. Sau đó, cả nhóm quyết định chọn tiệm vàng Ngọc Dung của ông Nguyễn Văn Hạnh (51 tuổi, trú tại thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) và bà Nguyễn Thị Huệ làm chủ để ra tay.

Chiều 29/9/2014, Trọng rủ thêm Tuyết cùng tham gia. Tuấn đến gặp em trai là Bùi Minh Trí để nhờ thuê xe. Trí thuê xe Innova giao cho Tuấn và Trí rồi cùng tham gia phụ lái theo yêu cầu của Tuấn.

Khoảng 1h ngày 30/9/2014, cả nhóm tới tiệm vàng Ngọc Dung. Đến nơi, Trọng, Tuyết, Hùng, Tuấn, Vinh mang thanh kim loại cạy cửa sắt vào nhà và lấy hết 5,5kg vàng 18K trong tủ. Khoảng 6h ngày 30/9/2014, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hạnh là chủ tiệm vàng Ngọc Dung phát hiện khóa cửa phía trong nhà mình bị buộc bởi một sợi dây thép.

Sau khi cắt sợi dây thép, hai vợ chồng phát hiện gần 300 lượng vàng 18K và 2 lượng vàng 24K để trong 9 khay đựng đã biến mất. Ngay sau đó, gia đình ông Hạnh đã trình báo cơ quan chức năng. Theo lời khai của ông Hạnh, số vàng bị mất là khoảng 286 lượng vàng 18k và 2 lượng vàng 24k với tổng giá trị tài sản là hơn 6,3 tỷ đồng.

Các đối tượng trên mang vàng đi bán được hơn 2,6 tỷ đồng rồi chia nhau. Biết không thể thoát tội, từ ngày 2-11/12/2014, Tuấn, Trí và Vinh ra đầu thú. Ngay sau đó, Tuyến, Hùng và Trọng cũng bị bắt.

Với hành vi của mình, ngày 22/9/2015, TAND tỉnh bình phước mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Trọng 15 năm tù, Hùng, Tuyết 14 năm tù, Tuấn 10 năm tù và Vinh 9 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Sau đó, phía bị hại làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo cũng như phía bị hại không nêu ra được những tình tiết tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Xuân Duy