1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên thượng úy CA đầu thú sau gần nửa năm bỏ trốn

Thuê nhiều xe ô tô đi cầm đồ lấy tiền cá độ bóng đá rồi vỡ nợ, Cường bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt. Sau 5 tháng trốn ở Lào, đối tượng gọi điện về xin đầu thú.

Ngày 25/6, thiếu tá Nguyễn Bá Duyệt, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) cho biết vừa bàn giao Lê Nhật Cường (SN 1984, trú TP. Huế) cho Công an (CA) Thừa Thiên Huế.

Đối tượng Lê Nhật Cường
Đối tượng Lê Nhật Cường

Như VietNamNet đã đưa tin trước đó, Lê Nhật Cường nguyên là thượng úy công tác tại CA phường Phú Hiệp, TP. Huế, đã bỏ trốn sang Lào từ tháng 1/2016.

Tháng 4/2016, đối tượng bị CA Thừa Thiên Huế khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã đặc biệt.

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến đầu năm 2016, Cường có hành vi thuê ôtô, xe máy của nhiều người dân trên địa bàn rồi đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể tính đến đầu năm 2016, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 560 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Trước lúc bỏ trốn, Cường đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi ngành công an.

Đối tượng khai nhận đã làm hộ chiếu tại Quảng Bình, trước khi trốn sang Lào làm việc tại một xưởng gỗ. Sau khi đọc báo biết mình đang bị truy nã, đối tượng gọi điện về xin đầu thú.

Theo Quang Thành

Vietnamnet