1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

(Dân trí) - Sau khi từ Trung Quốc về quê ăn Tết, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa đi lao động trái phép tại Trung Quốc.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tú (SN 1987, ở xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia).

Đối tượng Nguyễn Văn Tú
Đối tượng Nguyễn Văn Tú

Đối tượng Nguyễn Văn Tú bị khởi tố vì hành vi tổ chức đưa 6 công dân xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Theo điều tra, xác minh của cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia, trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sau khi từ Trung Quốc về quê ăn Tết, Tú đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa 6 công dân trên địa bàn xã Anh Sơn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trong khi Tú đang tổ chức chuẩn bị đưa các công dân lên xe để đi ra các tỉnh phía Bắc thì bị Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Trước đó, Công an huyện Quảng Xương cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Thị Phượng (SN 1992, ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương) về hành vi tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Được biết, Phượng là đối tượng đã sống nhiều năm ở Trung Quốc. Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người dân trên địa bàn xã Quảng Nham, Phượng đã rủ rê, lôi kéo được 5 người cùng xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc và thu của mỗi người 5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Phượng
Đối tượng Lê Thị Phượng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cả tỉnh có hàng nghìn trường hợp lao động “chui” tại Trung Quốc bị bắt, trao trả, đẩy đuổi về nước. Trong đó, nhiều người bị bắt và đưa ra xét xử, tuyên án về hành vi nhập cảnh trái pháp luật; có người bị tai nạn, chết, nhiều gia đình phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chuộc và đưa thi thể về quê mai táng.

Tính đến đầu tháng 2/2017, lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ với hơn 100 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Cũng theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hiện nay địa phương này vẫn còn hơn 4.729 người đang lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Tính đến nay, các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và đưa ra truy tố 15 vụ, 20 đối tượng, trong đó đã xét xử 12 vụ, 16 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc.

Trần Lê