1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giành chỗ đậu xe, tài xế taxi giết người chạy xe ôm

(Dân trí) - Vinh đậu taxi chắn chỗ mà ông Lợi thường bắt khách đi xe ôm. Ông Lợi yêu cầu dời đi chỗ khác nhưng Vinh không chịu. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Vinh dùng cây sắt đâm chết ông Lợi.

Ngày 30/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Hồng Vinh (sinh năm 1976, ngụ tại Bình Thạnh) 18 năm xuống 17 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Vinh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Bị cáo Vinh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 6/8/2014, Nguyễn Hồng Vinh là tài xế taxi, đậu xe trước cổng Thảo cầm viên (phường Bến Nghé, quận, TPHCM) để đón khách.

Tại khu vực này, có ông Nguyễn Văn Lợi chạy xe ôm cũng đang đón khách. Khi thấy Vinh đậu xe chắn khu vực làm ăn của mình, ông Lợi yêu cầu Vinh dời xe đi.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ông Lợi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của Vinh. Bực tức, Vinh lấy một đoạn sắt có sẵn trong xe rồi đâm một nhát vào cổ của ông Lợi.

Bị đâm, ông Lợi tiếp tục đập vào xe taxi rồi gục ngã. Thấy vậy, người dân xung quanh liền lập tức đưa ông Lợi đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lợi tử vong.

Sau khi gây án, Vinh đến cơ quan chức năng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi của mình, Vinh bị TAND TPHCM tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo và gia đình bị hại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vinh.

Tại phiên tòa hôm nay, cả bị cáo và đại diện phía gia đình bị hại giữ nguyên kháng cáo. Đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời bị cáo Vinh đã khắc phục một phần hậu quả. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định giảm cho bị cáo Vinh một năm tù.

Xuân Duy