1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết bạn thân vì chiếc xe máy

(Dân trí) - Vì Sơn nợ tiền nên Tâm cho Sơn mượn xe máy của gia đình đi cầm lấy tiền trả nợ. Sau đó, Tâm yêu cầu Sơn chuộc lại xe nhưng Sơn không chịu. Tức giận, Tâm dùng dao đâm Sơn tử vong.

Ngày 14/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Tía Nhật Tâm (sinh năm 1994, quê Tây Ninh) về tội giết người.

Trước đó, Tâm bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù về tội danh trên. Cho rằng bản án quá nặng nên Tâm kháng cáo xin giàm nhẹ hình phạt. Còn đại diện gia đình người bị hại kháng cáo theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Tâm.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa.
Bị cáo Tâm tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Tâm và Sơn là bạn thân. Sơn nghiện game, nợ tiền không có khả năng trả nên ngày 16/5/2016, Tâm cho Sơn mượn xe máy để đem cầm cố lấy tiền trả nợ.

Sáng ngày 20/5/2016, Tâm gọi Sơn đi chuộc xe để trả cho gia đình mình nhưng Sơn nói không có tiền nên không đi. Từ đó dẫn tới việc Tâm và Sơn cãi vã. Tức giận, Tâm lấy dao đâm Sơn khiến Sơn gục xuống đất.

Sau đó, Tâm vứt con dao hung khí, thay quần áo rồi đến tiệm intrenet chơi game. Khi Tâm về nhà thì nghe tin Sơn đã chết nên nhờ người nhà chở đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin pháp luật khoan hồng. Theo Tâm, vì bức xúc việc anh Sơn không đi chuộc xe cho mình để trả cho gia đình, sợ gia đình chửi mắng nên rất áp lực và ra tay đâm Sơn.

Có mặt tại tòa với tư cách đại diện người bị hại, ông Em (cha anh Sơn) cho biết, vợ ông mất sớm, ông chỉ có mình Sơn và hi vọng Sơn lấy vợ để đỡ đần cho ông, nhưng khi ước nguyện của ông chưa thành thì Sơn bị giết.

“Tôi rất đau khổ khi con bị sát hại. Chỉ một xích mích nhỏ thôi và Tâm ra tay giết con tôi, lại còn truy sát ra tận cổng để giết đến cùng. Điều này thể hiện Tâm quyết giết bằng được con tôi, nhưng TAND tỉnh Tây Ninh chỉ tuyên Tâm mức án 20 năm tù là chưa thỏa đáng”, ông Em nói.

HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của Tâm là nguy hiểm cho xã hội, đáng lẽ phải tuyên mức án nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, Tâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, phạm tội lần đầu…

Xét bản án sơ thẩm tuyên với Tâm có có căn cứ, đúng người, đúng tội nên HĐXX bác kháng cáo của Tâm và đại diện gia đình bị hại, tuyên y án 20 năm tù đối với Tâm về tội giết người.

Xuân Duy