1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém công an viên, người đàn ông lĩnh án

(Dân trí) - Trong khi anh Quyền tham gia bảo vệ việc tháo dỡ lán trại trên đất ông Hồ Đức Tuyên thì bị người đàn ông này dùng dao gây thương tích.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Hồ Đức Tuyên (SN 1957, trú xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích”. Hồ Đức Tuyên là người đã gây thương tích cho ông Lang Văn Quyền – công an viên thường trực xã Châu Bình.

Bị cáo Hồ Đức Tuyên tại phiên tòa
Bị cáo Hồ Đức Tuyên tại phiên tòa

Theo hồ sơ, cuối năm 2014, ông Tuyên cho một doanh nghiệp thuê 6.000m2 đất để làm mặt bằng đổ vật liệu, thiết bị máy móc thi công công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn với số tiền 183 triệu đồng. Sau khi văn bản thuê đất có hiệu lực, phía doanh nghiệp đã tổ chức dựng lán trại để thi công. Trong thời gian này, doanh nghiệp trên thuê ông Tuyên trông coi khu lán trại với tiền công 1 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 8/2017, doanh nghiệp này thực hiện xong công việc nên tổ chức tháo dỡ lán trại, trả lại 6000m² đất cho ông Tuyên. Ông Tuyên cho rằng doanh nghiệp còn thiếu 10 triệu đồng (ngoài hợp đồng) chưa thanh toán nên không cho tháo dỡ lán trại và đưa thiết bị máy móc ra khỏi khu vực.

Sau nhiều lần thuyết phục, vận động không thành công, khoảng 8h ngày 18/12/2017, tổ công tác xã Châu Bình đến nhà ông Tuyên để đảm bảo an ninh trật tự cho doanh nghiệp tháo dỡ lán trại. Ông Tuyên không cho công nhân tháo dỡ lán trại, đưa thiết bị máy móc đi nên ông Quyền đến thuyết phục thì bị người đàn ông này xô đẩy, dùng dao chém 1 nhát vào ngực công an viên xã.

Kết quả giám định thương tật cho thấy ông Quyền bị tổn hại 10% sức khỏe nhưng hành vi sử dụng hung khí gây nguy hiểm cho người đang thực hiện nhiệm vụ của ông Hồ Văn Tuyên đủ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”.

Tháng 2/2018, TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt Hồ Đức Tuyên 18 tháng tù giam về tội danh trên, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Hồ Đức Tuyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới ngoài việc “thiếu hiểu biết pháp luật”. Mặt khác, Tuyên cũng đã từng bị xử phạt hành chính vì hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do vậy HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 18 tháng tù giam đối với Hồ Văn Tuyên.

Hoàng Lam