1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chặt đứt đường dây cung cấp ma túy cho quán bar, vũ trường ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán ma túy đá từ Bắc vào Nam.

Hiện công an đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Nguyễn Sỹ Công (24 tuổi), Lê Hồng Sơn (53 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Trần Thành Nhơn (56 tuổi) và Hồ Thanh Bình (44 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 3/2016, các trinh sát PC47 và Công an quận 5 phát hiện đường dây cung cấp hàng đá cho các quán bar, vũ trường ở Sài Gòn nên theo dõi để triệt phá.

Khoảng 23h đêm 21/4, các trinh sát bắt quả tang Sơn và Nhơn khi cả 2 đang đi giao ma túy cho khách tại giao lộ Trần Bình Trọng-Cao Đạt (phường 1, quận 5).

Kiểm tra trong người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 6 bịch ma túy đá. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ thêm 104 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng.

Mở rộng điều tra, rạng sáng 22/4, các trinh sát bắt giữ thêm đối tượng Hồ Thanh Bình. Khám xét nơi ở của Bình trên đường Trần Bình Trọng, cơ quan công an thu giữ thêm 4 bịch ma túy đá, 2 khẩu súng.

Từ lời khai của các đối tượng, nhiều trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6) bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Công, thu giữ gần 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng và 6 viên đạn...

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cung cấp ma túy đá cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn quận 1, quận 5 được gần 2 tháng nay.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Chặt đứt đường dây cung cấp ma túy cho quán bar, vũ trường ở Sài Gòn - 3