1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Cảnh giác những chiêu lừa đảo kiểu "mạng ảo, mất tiền thật"

(Dân trí) - Qua mạng xã hội, các đối tượng tiếp cận nhiều nguồn hàng, dùng lời lẽ “mật ngọt” dụ dỗ rồi sau đó lừa đảo nạn nhân để chiếm đoạt hàng chục tấn nông sản hoặc tiền bạc.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ đầu năm 2018 đến nay xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kiểu “mạng ảo, mất tiền thật”.

Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng của năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ lừa đảo mua bán nông sản với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Các đối tượng lừa đảo chủ yếu sử dụng thủ đoạn liên hệ với các đại lý ở Đắk Nông, Đăk Lắk, Gia Lai… để đặt thu mua nông sản (hạt tiêu, điều, cà phê hạt). Sau khi chuyển một phần tiền qua tài khoản để làm tin cho người cung cấp hàng, các nghi can yêu cầu chủ đại lý chở hàng xuống giao ở một kho bãi thuê trên địa bàn Bình Dương.

Trong quá trình giao hàng, các nghi can mời tài xế, chủ hàng đi ăn cơm, uống cà phê, sau đó có một nhóm đối tượng đến chuyển số hàng đi rồi bỏ trốn. Điển hình vào ngày 27/4, anh Trần Anh V. (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) được một người phụ nữ xưng tên Đào (ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) đặt mua 32 tấn nông sản trị giá khoảng 800 triệu đồng và yêu cầu giao tại khu vực Cổng Xanh (xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên).

Khi anh V. chuyển hàng đến địa điểm đã thống nhất, Đào đã đưa cho anh V. số tiền 180 triệu đồng và mời anh V. ăn cơm. Lợi dụng quá trình trên “nữ quái” đã điều một nhóm người khác đến vận chuyển hàng đi rồi bỏ trốn.

Trung tá Hồ Hoàng Thanh khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác hơn đối với các loại tội phạm.
Trung tá Hồ Hoàng Thanh khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác hơn đối với các loại tội phạm.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự và các vụ lừa đảo trên địa bàn Bình Dương, Thượng tá Nguyễn Hữu Công, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bình Dương thông tin, ngoài vụ lừa đảo trên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ khác bằng phương thức làm quen qua mạng xã hội rồi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, hoặc lừa có người gửi quà từ nước ngoài về rồi yêu cầu người nhận quà phải đóng phí.

Theo trung tá Hồ Hoàng Thanh, tất cả người dân cần phải cảnh giác hơn đối với các loại tội phạm, đặc biệt phải thận trọng với những người lạ tiếp xúc qua mạng xã hội, nhưng mối quan hệ không rõ ràng để tránh bị lừa đảo.

Hà An - Trung Kiên