Thiết kế “thời trang âm phủ” của 9X Hải Dương xinh đẹp

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ vàng mã trong thế giới tâm linh, các bộ trang phục làm bằng chất liệu chính là giấy của nữ sinh Vũ Tường Vi khiến khách tham quan thực sự ấn tượng pha lẫn tò mò.


Tường Vi và bộ váy lấy cảm hứng từ vàng mã của cô.

Tường Vi và bộ váy lấy cảm hứng từ vàng mã của cô.

Vi chia sẻ, tất cả bộ sưu tập của cô đều làm bằng chất liệu chính là giấy, mục đích là để giống… vàng mã thực sự.

Theo nữ sinh, bộ sưu tập thời trang tốt nghiệp được lấy hứng từ “tứ phủ” trong Đạo Mẫu. Cụ thể là tiền âm phủ cùng các linh vật như thuyền, ngựa, rồng dâng lên tứ phủ. Đây là một trong những bộ thiết kế gây ấn tượng mạnh tại Tuần lễ Thời trang tốt nghiệp của Học viện Thời trang London diễn ra từ 3-5/8 tại Hà Nội.

Ít ai biết rằng, đến nay nữ sinh 22 tuổi này đã “kinh qua” 3 trường đại học. Vi học ngành Phê bình lí luận (ĐH Mỹ thuật Hà Nội), ngành Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế quốc dân) trước khi vượt mọi ngăn cản của gia đình để rẽ ngang theo đuổi đam mê thời trang.

Vì có một năm học về nghiên cứu văn hóa nên cô tìm hiểu khá sâu về Đạo Mẫu. Khi học thời trang, hiểu biết về văn hóa được cô vận dụng.

UNESCO đã công nhận hầu đồng trong thờ Mẫu của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thế thế giới. Qua thiết kế của mình, cô gái trẻ muốn xem đó như “lời minh oan” rằng, hầu đồng không phải là mê tín dị đoan như nhiều người thường nghĩ.


Cô gái Hải Dương xinh xắn bên cạnh một trang phục trong bộ sưu tập của mình.

Cô gái Hải Dương xinh xắn bên cạnh một trang phục trong bộ sưu tập của mình.

Một bộ thiết kế độc đáo và ý nghĩa khác tại tuần lễ tốt nghiệp - được các giảng viên đánh giá xuất sắc nhất là bộ thiết kế của một cô gái xinh đẹp thuộc thế hệ 8X. Cô gái Sài Gòn Ngô Thị Tuyết Vân đã tạo nên các trang phục lấy cảm hứng từ loài ong.

“Qua bộ sưu tập mình muốn mọi người thấy giá trị của loài ong trong tự nhiên, y học và cả làm đẹp. Đó là lời kêu gọi mọi người bảo tồn loài ong”, Vân chia sẻ.

Vì có thời gian làm việc thực tế trước đó nên thiết kế của Vân được các thầy cô đánh giá có kỹ thuật tinh tế và các bước hoàn toàn do tác giả thực hiện.


Tuyết Vân bên cạnh chiếc váy lấy cảm hứng từ loài ong của cô.

Tuyết Vân bên cạnh chiếc váy lấy cảm hứng từ loài ong của cô.

Sản phẩm của các nhà thiết kế tương lai có cảm hứng từ những điều gần gũi trong cuộc sống nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Tết cổ truyền luôn thật thiêng liêng dù cuộc sống có bộn bề, biến chuyển. Đó là lí do Đỗ Thị Vân Anh mang Tết vào bộ sưu tập của mình.

Vân tâm sự: “Nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ Tết Nguyên đán vì nó rườm rà, tốn kém nhưng là một sinh viên xa nhà nên em thực sự thấu hiểu giá trị của Tết. Các trang phục của em lấy cảm hứng từ các chi tiết của Tết và có màu đỏ chủ đạo”, nữ sinh Thái Nguyên chia sẻ.


Vân Anh và tác phẩm lấy cảm hứng từ Tết nguyên đán.

Vân Anh và tác phẩm lấy cảm hứng từ Tết nguyên đán.

Đó chỉ là 3 trong số hơn 20 bộ sưu tập thời trang ấn tượng của các nhà thiết kế trẻ tốt nghiệp Học viện thời trang London năm nay tại “Triển lãm và Trình diễn thời trang tốt nghiệp 2017” với chủ đề “Dẫn đầu xu hướng”.

Thiết kế “thời trang âm phủ” của 9X Hải Dương xinh đẹp - 5

Khách tham quan triển lãm “Tuần lễ thời trang tốt nghiệp”.

Khách tham quan triển lãm “Tuần lễ thời trang tốt nghiệp”.

Bằng các tác phẩm sáng tạo và đột phá, các bạn trẻ có đam mê thời trang này sẽ dẫn đầu xu hướng và góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Lệ Thu