Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm

Vừa qua, Biên đạo múa Lê Minh Thùy đã có chuyến từ thiện tại trường tiểu học Yên Thượng - huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình cùng CLB Kỹ năng trường Đại học Thủy lợi.

Tham gia chương trình thiện nguyện, Biên đạo múa cùng CLB Kỹ năng đã trao tặng 170 suất quà gồm dép, quấn áo, sách vở, bút cho 170 học sinh trường tiểu học.

Lê Minh Thùy được biết đến là biên đạo múa được yêu thích tại Hà Nội; là biên đạo múa có tâm huyết đưa múa Dân gian Việt Nam ra nước ngoài cũng như phát triển múa Dân gian Dân tộc trong giới trẻ.

Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm - 1

Hàng năm, cô cùng Trung tâm Múa & Biên đạo Hà Nội tổ chức đều đặn các chương trình nghệ thuật từ thiện & tặng quà tại các địa điểm mà trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi như: tại Làng trẻ em SOS Việt Nam, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, Trung tâm trẻ em khuyết tật Tuệ Tĩnh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc người khuyết tật...

Biên đạo múa Lê Minh Thùy chia sẻ:" Thu nhập của mình từ công tác biên đạo sẽ được sử dụng vào 03 công việc thiện nguyện; một là vào công tác phát triển Múa Dân gian Dân tộc trong giới trẻ bằng việc giảng dạy miễn phí cho học viên; hai là các hoạt động biểu diễn tặng quà từ thiện; ba là tài trợ & phát triển hoạt động nhóm Múa Thiện nguyện Hà Lê - nhóm múa chuyên biểu diễn phát tâm miễn phí trong các chương trình thiện nguyện phục vụ bà con lao động, phục vụ các sự kiện Phật giáo và các sự kiện từ thiện khác.  Mình đến với Múa là để thỏa lòng đam mê. Không phải ai cũng có duyên theo được nghề nghiệp này, lại càng ít người sống bằng nghề. Ngày hôm nay được sống mỗi ngày trong sự yêu thích và thỏa sức sáng tạo với Múa, mình biết ơn cuộc sống và những gì mà bộ môn Múa & Biên đạo mang lại. Mình nguyện chia sẻ sự may mắn này tới mọi người!".

Nói về chuyến đi từ thiện vừa qua, Biên đạo múa cho biết cô cảm thấy rất vui vì được ủng hộ và đồng hành cùng chương trình. Câu lạc bộ Kỹ năng trường Đại học Thủy Lợi cũng có kỹ năng tổ chức sự kiện từ thiện này rất chuyên nghiệp. Được trao tặng tình cảm của mình cho các bạn học sinh ở nơi còn nghèo nàn, mình cảm thấy làm được việc có ích.

Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm - 2

Bản thân là biên đạo múa, đã từng dạy ở nhiều nơi, nhiều sân khấu từ chuyên nghiệp tới không chuyên với nhiều đối tượng học sinh; nhưng cảm giác được đứng giữa sân trường xung quanh là đồi núi bao bọc, ở dưới là các em học sinh còn vất vả mưu sinh cùng cha mẹ, mang tiếng cười và bộ môn nhảy múa tới các em thì thấy xúc động lắm. Các con nhận quà là vật chất cũng vui trong lòng, còn khi được nhảy múa cùng các cô và anh chị thì phấn khích và cười rất tươi.

Một số hình ảnh trong chuyến đi thiện nguyện vừa qua

Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm - 3
Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm - 4

 

Theo chân biên đạo múa Lê Minh Thùy trong chuyến thiện nguyện đầu năm - 5

Thu Phương