1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người Việt đổi xe trung bình sau 6 năm sử dụng

Theo khảo sát 36.000 tin rao bán xe máy đã qua sử dụng quý 3, thị trường ghi nhận nhiều chuyển biến nổi bật. Trong đó, chiếm 20% tổng tin, các mẫu có năm đăng kí từ 2010 - 2011 là đối tượng được chuộng bán nhất quý 3.

Người Việt chuộng đổi xe trung bình sau 6 năm sử dụng

Trong quý 3, tập trung nhiều nhất khi chiếm gần 20% tổng tin đăng trên Chợ Tốt là các mẫu có năm đăng kí từ 2010 - 2011. Thông tin trên cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng đổi xe trung bình sau 6 năm sử dụng. Điều này đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường đứng dưới góc độ người bán lẫn người mua. Cụ thể, đối với người mua, việc sở hữu một chiếc xe có giá bán dao động chỉ bằng từ 50 đến 70% giá xe mới trên thị trường trong khi chất lượng vẫn tương đối đảm bảo là một lựa chọn tiết kiệm và thông minh trong thời bão giá hiện nay.

Người Việt đổi xe trung bình sau 6 năm sử dụng - 1

Bạn đọc có nhu cầu ‘lùng mua’ xe với mức ngân sách hạn hẹp có thể cân nhắc một số gợi ý quý 3 như: Honda Dream giá trung bình 11,2 triệu, Yamaha Sirius giá 10 triệu. Ở dòng cao cấp hơn, Piaggio Liberty giá trung bình 29,9 triệu, SH 150i (hàng Việt Nam) với giá 44,3 triệu là 2 lựa chọn Chợ Tốt khuyến khích người tiêu dùng chọn mua quý này. Thêm vào đó, việc xe máy được dự đoán tiếp tục là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Việt trong 10 năm tới (theo VAMM - Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam), người bán có thể nhanh chóng cập nhật các mẫu mới cải tiến và hợp thời thông qua ngân sách có được từ việc rao bán xe của mình tại thị trường xe máy đã qua sử dụng trên Chợ Tốt.

Honda thống lĩnh phân khúc xe số và xe ga, Yamaha thắng thế ở dòng tay côn

Cũng theo khảo sát này, việc xe số giảm 9% lượt tin so với quý 2 đã thu hẹp đáng kể chênh lệch thị phần giữa 3 dòng xe: số, tay ga và tay côn quý này. Cụ thể, tỉ lệ 3 dòng xe số - tay ga - tay côn lần lượt chiếm 40 - 28 - 32 (%). Hà Nội quý này vượt TP.HCM vươn lên thành khu vực có lượng tin đăng nhiều nhất cả nước chiếm 33,6% lượt rao. Các mẫu xe phổ thông, dung tích từ 100 - 175cc, phân khúc giá bình dân dao động từ 10 đến 20 triệu tiếp tục là đối tượng được ưa chuộng rao bán trên Chợ Tốt quý này với gần 34% tổng tin đăng.

Trong quý 3, tuy giảm 2% về thị phần, Honda vẫn là thương hiệu có số lượng xe máy được rao bán nhiều nhất trên Chợ Tốt. Ở hạng mục xe số, Wave 2010 giá bán trung bình 9,6 triệu là mẫu được rao bán nhiều nhất chiếm hơn 38% tin đăng. Ở hạng mục xe ga, vị thứ đầu tiên thuộc về mẫu Air Blade 2010 với giá trung bình 26,1 triệu (hàng Việt Nam) và 57 triệu (hàng nhập Thái Lan). Ngoài ra, Piaggio Vespa LX 2010 giá trung bình 27,3 triệu, SYM Elizabeth 2010 giá 12,8 triệu, Suzuki Sport (Xi-po) 1999 giá 52,7 triệu và Yamaha Sirius 2012 giá trung bình 12,9 triệu cũng là 4 mẫu xe nổi bật quý này.

Nếu Honda là thương hiệu dẫn đầu về số lượng đăng bán ở cả hai loại xe số và tay ga thì Yamaha lại là cái tên thắng thế trên thị trường xe tay côn theo khảo sát từ Chợ Tốt. Exciter 2012 với giá bán trung bình 28,7 triệu là mẫu côn tay được rao bán nhiều nhất chiếm hơn 33% lượng tin đăng. Đối với các tín đồ của dòng moto phân khối lớn (trên 175cc), Kawasaki Z1000 2015 tiếp tục là mẫu được chuộng bán quý 3 với giá trung bình xấp xỉ 338 triệu/ chiếc. Ngoài ra, Honda CB400 2008 giá trung bình 175 triệu và SH300i 2008 giá 103,3 triệu cũng là 2 cái tên nổi bật khi chiếm 11% tổng lượng tin rao. Được chào bán ở mức 1,3 tỷ, mẫu moto đường phố Ducati Panigale 1299s hiện là xe phân khối lớn có giá cao nhất Chợ Tốt quý 3.

Điểm tin xe cổ - độc - lạ quý 3

Đối với các tín đồ của dòng xe cổ độc lạ, mẫu cổ nhất theo khảo sát quý 3 thuộc về chiếc Sachs Goebel 1950 với giá bán 20 triệu. Cũng thuộc hạng mục này, Piaggio Vespa 946 Armani hiện là xe cổ đắt nhất khi được chào giá 405 triệu trên Chợ Tốt. Chiếm tổng gần 20% tin đăng, Cub và 67 phiên bản 1980 là hai mẫu cổ được rao bán nhiều nhất với giá trung bình lần lượt là 6,6 và 13,8 triệu, phần nào chứng tỏ sức hút khó cưỡng của hai mẫu xe huyền thoại này.

Ra mắt năm 2012, Chợ Tốt là trang rao vặt trực tuyến hàng đầu Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng và 1 tỷ lượt xem trang mỗi tháng. Các tin rao đa dạng ở nhiều danh mục, nổi bật có Xe cộ, Đồ điện tử, Bất động sản... Danh mục Xe máy, quý 3 năm 2016, Chợ Tốt tiếp nhận hơn 295.000 tin đăng, tăng trung bình 9% mỗi tháng. Với lượng tin phân bổ đều khắp các tỉnh thành, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, giúp Chợ Tốt đưa ra những nhận định, dự báo sát nhất về tình hình thị trường Mua bán xe cộ mới và đã qua sử dụng nói chung cũng như ở mảng Xe máy nói riêng hàng quý. Chợ Tốt thuộc tập đoàn rao vặt trực tuyến 701Search - công ty liên doanh giữa tập đoàn truyền thông Singapore Press Holdings, tập đoàn truyền thông quốc tế Schibsted và tập đoàn viễn thông quốc tế Telenor.