Điều gì sẽ xảy ra khi bị rắn hổ mang cắn?

(Dân trí) - Nọc độc rắn hổ mang có thể tấn công hệ thần kinh, gây nhiễm trùng và làm rối loạn nhịp tim, đủ khiến nạn nhân tử vong trong chưa đầy một giờ nếu không chữa trị kịp thời.

Ở Ấn Độ, mỗi năm có 50.000 người chết do rắn cắn. Hổ mang Ấn Độ là một thành viên thuộc “Đại tứ nọc độc” ở Ấn Độ. Nọc độc của loài rắn này là hỗn hợp độc tố thần kinh và độc tố tim gây chết người.

Hổ mang Ấn Độ được tìm thấy ở nhiều nơi, từ Pakistan, qua Ấn Độ và Sri Lanka, tới phía tây của khu vực Đông Nam Á, phía nam tới Malaysia. Hổ mang Ấn Độ có nhiều môi trường sống khác nhau, nhưng chúng thường thích sống ở bìa rừng, đồng ruộng, quanh các ngôi làng – bất cứ nơi nào có lượng thức ăn (chuột) dồi dào cho chúng.

Anh Thư