Mẹ khỏa thân đi lại trong nhà để dạy con tự tin với cơ thể

(Dân trí) - Một bà mẹ đến từ Đông London, Anh khẳng định việc phô bày cơ thể trần trụi trước mặt các con có thể khiến chúng tự tin hơn với bản thân mình.


Bà mẹ cho rằng khỏa thân đi lại đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục giới tính

Bà mẹ cho rằng khỏa thân đi lại đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục giới tính

Celine Bell, 37 tuổi nói rằng mình không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì khi phải khỏa thân đi lại trước mặt hai con trai Arthur 3 tuổi và George 2 tuổi. Hai cậu bé đang ở độ tuổi tò mò về thế giới và kể cả chồng của cô là Pete cũng hoàn toàn ủng hộ phương pháp giáo dục này.


Hai con trai của Celine đã bắt đầu có những nhận thức về sự khác biệt giới tính

Hai con trai của Celine đã bắt đầu có những nhận thức về sự khác biệt giới tính

“Nếu bạn đi từ phòng tắm ra phòng ngủ mà không có chiếc khăn nào, bộ đồ ngủ của bạn cũng đã ướt nhẹp trong nhà vệ sinh thì chẳng việc gì phải cố mặc lại trang phục bẩn. Nếu những cậu bé lấy đó làm trò cười thì cũng ổn thôi. Cơ thể của bất cứ ai cũng như nhau cả.

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng các con có thể gọi đúng tên các bộ phận, hơn hết là được trao quyền để hiểu đúng về cơ thể mình, biết phần nào có thể chạm vào và tự chủ ngay trong giai đoạn đầu của cuộc đời.”, Celine chia sẻ.


Pete cũng rất ủng hộ phương pháp dạy con theo “chủ nghĩa tự nhiên” của vợ

Pete cũng rất ủng hộ phương pháp dạy con theo “chủ nghĩa tự nhiên” của vợ

Bà mẹ cho biết việc làm quen với hình ảnh khỏa thân không chỉ là một phương pháp hay giúp giáo dục giới tính mà còn khiến trẻ sớm hình thành suy nghĩ lành mạnh về tình dục. Tất nhiên thói quen trần trụi này không thể tồn tại mãi, chúng chỉ có thể kéo dài đến khi trẻ đạt đến một độ tuổi nhất định, bắt đầu cảm thấy không thoải mái hoặc mong muốn sự riêng tư. Nhưng ít nhất là trong 10 năm tới, Celine khẳng định mình vẫn sẽ khỏa thân đi trong nhà.

Trà Xanh
Theo Dailymail