Tàu cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 25/7, Đà Nẵng tổ chức lễ đón trọng thể Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng hơn 90 thủy thủ và thực tập sinh do thuyền trưởng Nanaura Hiroyuki dẫn đầu vừa cập cảng Tiên Sa.

Video: Đà Nẵng đón Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa sáng 25/7

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản kể từ sau khi Cơ quan Cảnh sát biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 9/2015 và là lần thứ hai tàu huấn luyện Kojima trở lại Đà Nẵng kể từ lần đầu tiên vào năm 2013.

Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa sáng 25/7
Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa sáng 25/7

Lễ đón tàu được Đà Nẵng tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa
Lễ đón tàu được Đà Nẵng tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa

Cùng tàu Kojima đến Đà Nẵng lần này có hơn 90 thủy thủ và thực tập sinh của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản
Cùng tàu Kojima đến Đà Nẵng lần này có hơn 90 thủy thủ và thực tập sinh của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng - 4

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng - 5

Buồng chỉ huy trên tàu Kojima
Buồng chỉ huy trên tàu Kojima

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, dự kiến từ hôm nay 25/7 đến 29/7, Tàu Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng, Vùng 2 Cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), giao lưu thể thao với cán bộ cảnh sát biển Việt Nam.

Được biết, Tàu Kojima có tổng chiều dài 115 m, tải trọng 3.000 tấn, với tốc độ 18 hải lý/h. Chuyến thăm của tàu đến Đà Nẵng lần này nằm trong hành trình của Tàu Kojima trong đợt huấn luyện hàng hải đường dài vòng quanh thế giới với mục đích bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho các cán bộ chuyên ngành tàu biển sơ cấp, rèn luyện kỹ năng, năng lực chỉ huy. Đồng thời, thông qua hoạt động giao lưu với các lực lượng bảo vệ bờ biển các nước nơi tàu ghé thăm để góp phần xây dựng ý thức quốc tế cho các học viên.

Khánh Hiền