Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Sudan

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngày 21/2, thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nam Sudan đã được ký tại tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc ở New York - Hoa Kỳ.

 Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Akuei Bona Malwal - Trưởng Phái đoàn Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc, thay mặt Chính phủ Nam Sudan thực hiện lễ ký.

VN-Sudan.jpg
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Akuei Bona Malwal - Trưởng Phái đoàn Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc, thay mặt Chính phủ Nam Sudan thực hiện lễ ký.

Hai bên nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại sứ và áp dụng Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao trong quan hệ giữa hai nước. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Sudan, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 54/55 nước tại Châu Phi.

Văn bản thông cáo chung được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để lưu hành như văn kiện chính thức của Liên hợp quốc và thông báo đến các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Sau lễ ký, Đại sứ Đặng Đình Quý đã có buổi gặp với Đại sứ Akuei Bona Malwal, trao đổi về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề song phương và đa phương; nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, ngân hàng, dầu khí; Nam Sudan cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Cùng ngày, hai Đại sứ đã đồng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với sự tham dự của gần 40 Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực các nước bạn bè truyền thống, thân thiết của Việt Nam và Nam Sudan, cùng đại diện Ban thư ký Liên hợp quốc.

Cộng hòa Nam Sudan có diện tích 619.745 km2, dân số 13.1 triệu người (2017). Nam Sudan có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và đất đai màu mỡ. Nam Sudan có thế mạnh về dầu khí. Dầu mỏ chiếm 98% ngân sách hoạt động hàng năm của Chính phủ và 80% tổng sản phẩm quốc nội của Nam Sudan.

Hiện nay, Việt Nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Việt Nam triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 với quy mô khoảng 70 người (trong đó 10 cán bộ nữ) đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan trong năm 2018.

Châu Như Quỳnh