DMagazine

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã hạn chế phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5, thắt chặt an ninh tại nhiều cụm dân cư trên địa bàn.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19

Trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã hạn chế phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5A, thắt chặt an ninh tại nhiều cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 1

Ngày 17/2, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị các Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Quốc lộ 5A chỉ cho phép các phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 19/2, trên tuyến QL5A, bắt đầu từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên và TP Hải Dương trở lên vắng vẻ lạ thường. Thi thoảng có vài chiếc xe ôtô con và xe máy qua lại… gần như không có xe tải, cảnh xe tải lớn, xe công chạy rầm rập qua đây thường ngày đã không còn.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 3
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 4

Dọc 2 bên đường, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng đã căng dây cách ly tại cửa nhà dân, hạn chế di chuyển.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 5
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 6
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 7

Tại cổng một khu công nghiệp nằm trên mặt đường QL5A, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng, lực lượng quân đội, công an, y tế... đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, lập chốt kiểm soát chặt người ra vào khu vực.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 8
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 9
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 10

Tại một chốt kiểm dịch khác thuộc xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng), lực lượng chức năng cũng đã rào chắn, canh phòng nghiêm ngặt người ra vào từ quốc lộ 5.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 11

Bên trong khu cách ly tại trường Tiểu học Cẩm Điền, thi thoảng có vài người đi lại ngoài sân và không quên đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 12
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 13

Ngoài cổng trường, lực lượng dân quân tự vệ cũng canh phòng nghiêm ngặt 24/24h "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 14
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 15
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 16

Tại một chốt kiểm dịch khác trên địa bàn huyện Bình Giang, những người dân có việc cần thiết ra ngoài phải xuất trình đủ giấy tờ tùy thân, khai báo y tế và đo thân nhiệt.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 17
Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 18

Bên ngoài khu cách ly, một số người dân ngồi trò chuyện ngoài cửa nhà và cũng có người "quên" không đeo khẩu trang.

Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19 - 19

Trước đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/2, Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh với 949 chốt kiểm soát gồm: 29 chốt cấp tỉnh, 108 chốt cấp huyện và 812 chốt cấp xã. Đến nay, Hải Dương đã triển khai 203 khu tập trung để cách ly cho 9.016 người.