Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang

Bảo Trân

(Dân trí) - "Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công sẽ được đẩy nhanh, dự kiến trước ngày 27/7. Toàn bộ chương trình trên phạm vi cả nước sẽ hoàn tất trước ngày 31/8", Thủ tướng cho biết.

Chiều 20/7, tại An Giang, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang - 1

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có, người có công với cách mạng, được hỗ trợ nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh: Nhật Bắc).

Nối tiếp các hoạt động ý nghĩa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi và trao quà cho bà Nguyễn Thị Có (SN 1940, ngụ tại xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang). Bà Có là một trong những người có công được thụ hưởng chương trình hỗ trợ nhà ở, góp phần xóa bỏ những căn nhà tạm, dột nát.

Tại dịp thăm hỏi, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi gia đình bà Có, đồng thời bày tỏ mong muốn bà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, là gương sáng cho các thế hệ con cháu.

Dịp này, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm đến các gia đình có công với cách mạng.

Đối với phong trào “xoá nhà tạm, nhà dột nát”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái với lời kêu gọi "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít".

Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải viếng lăng Thoại Ngọc Hầu (Ảnh: Bảo Trân).

Thủ tướng khẳng định mục tiêu cốt lõi của Đảng và Nhà nước luôn là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo đó, việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công sẽ được đẩy nhanh, dự kiến trước ngày 27/7. Toàn bộ chương trình trên phạm vi cả nước sẽ phấn đấu hoàn tất trước ngày 31/8.

Chiều cùng ngày, tại Châu Đốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và tặng quà hai gia đình chính sách tiêu biểu là ông Huỳnh Văn Anh (SN 1967), bệnh binh 81%, và ông Phạm Phong Hải (SN 1952), thương binh 69%.

Tại cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này,  Thủ tướng đã tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của các gia đình, tình hình đời sống của bà con địa phương, cũng như tinh thần phục vụ của chính quyền xã đối với người dân và thực trạng công tác khám chữa bệnh.

Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang - 3

Thủ tướng với người dân xã Bình Mỹ, An Giang chiều 20/7 (Ảnh: Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý Bộ Y tế và chính quyền địa phương về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thương, bệnh binh và người có công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang nghiên cứu, quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trạm xá để nâng cao năng lực và cải thiện quy trình đăng ký khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, trong đó việc ứng dụng y bạ điện tử cần được triển khai mạnh mẽ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc tốt đẹp đến các gia đình, mong các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng tri ân Anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách ở An Giang - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác vào dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh An Giang (Ảnh: Nhật Bắc).

Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Lăng Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc. Thoại Ngọc Hầu không chỉ là một danh thần kiệt xuất, mà còn là một doanh điền xuất sắc, với những công trình mang tính chiến lược, đặc biệt là chỉ huy xây dựng kênh Vĩnh Tế. Công trình được khởi công năm 1819 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, nơi hằng năm vào cuối tháng Tư âm lịch diễn ra Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - lễ hội lớn, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.