PhotoStory

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa?

Thực hiện: Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Nhà thầu thi công đã lấp 6.500m2 mặt nước hồ Đống Đa để làm nơi tập kết vật liệu, đường phục vụ thi công cải tạo hồ. Việc lấp tạm một phần hồ có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và cơ quan liên quan.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 1

Từ tháng 7, khu vực hồ Đống Đa (hay gọi là hồ Hoàng Cầu) trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội được quây rào để thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 2

Thời gian gần đây, dư luận có nhiều ý kiến về việc đơn vị thi công lấp một phần hồ Đống Đa. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại phải lấp hồ, trong khi có thể tận dụng các vị trí khác để đổ vật liệu xây dựng.

Ông Trần Nam Bái, Chỉ huy trưởng tại công trường, cho biết đơn vị thi công và chủ đầu tư đã nghiên cứu nhiều phương án nhưng quanh hồ Đống Đa là đường phố, không có vị trí tập kết vật liệu nên phải tạm lấp lòng hồ để phục vụ thi công dự án.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 3

Theo ông Bái, việc lấp tạm một phần hồ đã có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các phường quanh hồ. Sau khi hoàn thiện dự án, nhà thầu sẽ hoàn trả nguyên trạng diện tích mặt nước hồ.

Ông Trương Minh Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa, cho biết những ngày qua có nhiều thông tin đơn vị thi công lấp hồ để thực hiện dự án, thông tin này không đúng. Việc cải tạo hồ Đống Đa tuân thủ tiêu chí không ảnh hưởng đến diện tích mặt hồ, chỉ cải tạo đồng bộ vỉa hè, cây xanh, thoát nước chiếu sáng, tận dụng không gian làm lối đi dạo quanh hồ, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 4

Theo ông Quang, để phục vụ thi công giai đoạn một, có hai vị trí tạm lấn ra hồ đều nằm trên phố Hoàng Cầu, đây là khu tập kết vật liệu và khu xây dựng sân khấu nổi ngoài trời với tổng diện tích 6.500m2.

Ở giai đoạn hai, nhà thầu sẽ thi công khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao cho người già ở khu vực phố Đặng Tiến Đông và điểm check-in đua ra ngoài hồ trên phố Mai Anh Tuấn.

Trong ảnh là các công nhân đang thi công ngày 20/9.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 5

Khu vực này được giới thiệu sẽ là điểm nhấn cảnh quan gồm sân khấu và khán đài ngoài trời.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 6

Sân khấu và khán đài ngoài trời đua ra phía hồ Đống Đá bằng phương án sử dụng hệ dầm sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép dự ứng lực, không làm thay đổi diện tích và dung tích mặt hồ.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 7

Đơn vị thi công đóng cọc cừ để xây dựng đường dạo ven hồ.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 8

Dự án sẽ cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường dạo trên cơ sở kè hiện trạng bằng đá tự nhiên nhám bề mặt; thay thế hệ thống lan can quanh hồ đã xuống cấp, hư hỏng; trồng mới, thay thế một số cây xanh bóng mát bị sâu mục, nghiêng ngả, gãy đổ, không thuộc chủng loại cây đô thị; bố trí hệ thống cây thảm, cây bụi trang trí xen kẽ hệ thống ghế ngồi, đường dạo ven hồ...

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 9

Bán đảo hồ Đống Đa vốn được quy hoạch để thực hiện "Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa" với kỳ vọng sẽ trở thành khu vui chơi giải trí, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân khu vực.

Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cho biết hiện Công ty Hà Thủy đang khai thác, sử dụng khu vực bán đảo hồ. Quận đã và đang đôn đốc đơn vị này chỉnh trang song song và đồng bộ với cảnh quan hồ.

Hà Nội: Vì sao lấp 6.500m2 hồ Đống Đa? - 10

Phối cảnh hồ Đống Đa sau khi chỉnh trang.

Sau cải tạo, khu vực hồ Đống Đa sẽ trở thành tuyến phố văn minh, thương mại, ẩm thực. Đây sẽ là điểm đến vui chơi, nghỉ ngơi, tham quan cho người dân và du khách.