PhotoStory

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM

(Dân trí) - Chiều 21/8, đoàn 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 1

15h30 chiều ngày 21/8, chuyến bay chở đoàn 295 bác sĩ, học viên của Học viện Quân y vào TPHCM và các tỉnh phía Nam tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TPHCM. 

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 2

Đoàn công tác tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, trong đó có 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng hệ sau Đại học, làm Trưởng đoàn.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 3

Trong những ngày công tác tại TPHCM, dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, Đoàn công tác sẽ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 4

Sau khi ra khỏi nhà ga đón sân bay Tân Sơn Nhất, các chiến sĩ quân y nhanh chóng đưa hành lý lên xe chuyên dụng.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 5
Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 6

Hành trang của các thành viên trong đoàn được gói ghém cẩn thận, đưa lên xe chở về doanh trại. Có chiến sĩ mang theo cả quạt, ấm đun nước, chiếu, mắc áo... sẵn sàng cho các hoạt động dã chiến có thể dùng đến.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 7

Sau khoảng 30 phút, các bác sĩ, học viên đã lên xe ô tô đợi sẵn để về đơn vị.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 8

"Chúng tôi rất tự hào vì được vào TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19", chiến sĩ quân y Đặng Văn Minh chia sẻ.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 9

Trong lúc chờ xe chạy, nữ quân y Cao Thị Tâm tranh thủ ăn tạm bánh mì lót dạ khi vừa kết thúc hành trình dài trên máy bay.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 10

Các nữ quân y hào hứng vẫy tay chào mọi người đang chào đón đoàn.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 11

295 bác sĩ, học viên được bố trí lên 12 chiếc xe khách chờ sẵn trước nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 12

Đúng 17h, đoàn xe rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất để về tập kết tại Trung đoàn Gia Định.

Gần 300 bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã tới TPHCM - 13

"Dịch bệnh tại TPHCM rất phức tạp, quân đội với vai trò là người đi đầu, tham gia giúp đỡ TPHCM. Lực lượng Quân y đã vào triển khai Bệnh viện dã chiến, nhiều trang thiết bị, xe xét nghiệm và tổ lấy mẫu. Ngoài ra, sẽ triển khai 400 bệnh xá lưu động tại 22 quận, huyện. Họ sẽ điều trị F0 tại nhà, giúp giảm tải cho các bệnh viện dã chiến từ cấp 2 trở lên và giảm tỷ lệ F0 tử vong triển khai các bệnh xá lưu động", Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y chia sẻ thêm.