Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời ở tuổi 94

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đại tá Bùi Văn Tùng (nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng rạng sáng 9/2, thọ 94 tuổi.

Trưa 9/2, thông tin với phóng viên Dân trí, ông Bùi Nam Hải, con út của Đại tá Bùi Văn Tùng (nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết, cha ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 3h30 cùng ngày. Ông Tùng hưởng thọ 94 tuổi.

Linh cữu quàn tại 162 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Đại tá Bùi Văn Tùng qua đời ở tuổi 94 - 1

Chính ủy Bùi Văn Tùng (bên trái), Lữ đoàn xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 tại sân Dinh Độc Lập, Sài Gòn trưa 30/4/1975 (Ảnh tư liệu).

Theo gia đình, vì tuổi cao, ông Bùi Văn Tùng đã không còn nói được từ khoảng một năm nay. Vài tháng trước, sức khỏe ông Tùng suy yếu, được gia đình chăm sóc và cầm cự đến nay.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, Đại tá Bùi Văn Tùng (còn gọi là Chính ủy Bùi Tùng) sinh ngày 4/2/1930 tại Đà Nẵng. Ngày 30/4/1975, ông đã thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Dương Văn Minh, Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa, đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn. Ông cũng thay mặt Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp nhận đầu hàng của tướng Minh, đánh dấu thời khắc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.