Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích "khủng" bằng 226 sân bóng

Quang Anh

(Dân trí) - Dự án này hoàn thành không chỉ trở thành nơi sản xuất ra điện cung cấp cho Thái Lan mà còn trở thành địa điểm du lịch của tỉnh Ubon Ratchathani.

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 1

Khoảng 144.417 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mặt hồ chứa nước ở đập thủy điện Sirindhorn, tỉnh Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan. Đây là một trong những đập thủy điện lớn nhất của Thái Lan. Dự án này do tập đoàn điện lực Thái Lan ký hợp đồng với công ty B.Grimm Power để phát triển các tấm quang điện trị giá 842 triệu baht (28 triệu USD) trên đập thủy điện Sirindhorn (Ảnh: Reuters)

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 2

Ban đầu, công trình dự kiến đi vào hoạt động hồi tháng 12/2020 nhưng bị trì hoãn do dịch Covid-19. Các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ phủ trên khu vực rộng tương đương 226 sân bóng đá (Ảnh: Reuters)

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 3

Tập đoàn điện lực Thái Lan đặt mục tiêu nhân rộng dự án này tại 8 đập thủy điện nữa trong vòng 16 năm tới. "Khi tất cả các dự án hoàn thành ở mỗi con đập, chúng tôi sẽ có tổng công suất phát điện là 2.725 megawatt", người đứng đầu dự án Chanin Saleechan cho biết (Ảnh: Thai Pbs World).

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 4

Ông Chanin nói thêm, một hệ thống quản lý năng lượng được sử dụng để chuyển đổi giữa năng lượng mặt trời và thủy điện, có thể tạo ra nhiều điện hơn, hệ thống hỗn hợp này cho phép sản xuất điện liên tục (Ảnh: Bangkok Post).

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 5

Khi hoàn tất, trang trại này có thể tạo ra 45 megawatt điện. Nơi đây được đánh giá là một trong những dự án hỗn hợp thủy điện và điện mặt trời lớn nhất thế giới (Ảnh: Egat).

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 6

Hồi tháng 3/2021, ông Sarit Witoon, Thống đốc tỉnh Ubon Ratchathani và ông Boonyanit Wongrukmit - người đứng đầu tập đoàn điện lực Thái Lan đã đến thăm dự án này. Theo website của tập đoàn điện lực Thái Lan, dự án đang được phát triển trở thành trung tâm học tập về năng lượng tái tạo và điểm du lịch hút du khách của tỉnh Ubon Ratchathani (Ảnh: Medium).

Cận cảnh trang trại điện mặt trời diện tích khủng bằng 226 sân bóng - 7

Từ lâu Thái Lan đã phụ thuộc vào than để sản xuất điện. Theo Kế hoạch phát triển điện mới nhất, Thái Lan đặt mục tiêu thu 35% năng lượng từ nhiên liệu không hóa thạch vào năm 2037 (Ảnh: Egat).