Cẩm nang sinh tồn siêu cấp cuốn sách dạy trẻ về kỹ năng sinh tồn

Trường Thịnh

(Dân trí) - Dạy trẻ kỹ năng sinh tồn là một việc làm rất cần thiết trong xã hội đầy những thử thách, biến động vì trẻ càng được trải nghiệm nhiều kỹ năng thì trẻ càng thích nghi tốt với cuộc sống bấy nhiêu.

Dạy trẻ kỹ năng sinh tồn rất được quan tâm ở các nước phát triển, thậm chí còn là một nội dung học bắt buộc cho trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo. Thế nhưng ở Việt Nam, những kỹ năng quan trọng này chưa được quan tâm một cách đúng mức. Không ít trẻ không biết cách sơ cứu khi bị thương hay xác định phương hướng khi bị lạc, nhiều trẻ ở thành phố hoàn toàn lúng túng khi bị đói mà không có bố mẹ ở bên...

Cẩm nang sinh tồn siêu cấp cuốn sách dạy trẻ về kỹ năng sinh tồn - 1

Cuốn sách song ngữ Việt - Anh - Cẩm nang sinh tồn siêu cấp: Miền hoang dã đáng sợ và trường học (cũng chẳng tốt hơn là bao).

Cuốn sách "Cẩm nang sinh tồn siêu cấp: Miền hoang dã kinh tởm, đáng sợ và trường học (cũng chẳng tốt hơn là bao)" sẽ đưa các bạn nhỏ vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm, lắm thử thách nhưng cũng vô vàn thú vị.

Nội dung lồng ghép những bài học thiết thực gần gũi

Trong 3 chương sách, Khang Thịnh sẽ đưa ra các bí kíp đơn giản để có thể sinh tồn trong môi trường hoang dã hoặc tự bảo vệ mình giữa bạn bè thầy cô.

Ở chương 1 tác giả nêu ra những điều luật cơ bản để tồn tại như những yếu tố thiết yếu cho sinh tồn theo thứ tự mức độ quan trọng như: Nơi trú, nước, lửa, thức ăn. Hay phải luôn luôn lên kế hoạch trước khi bạn hành động.

Chương 2: Sinh tồn để đứng vững, Thịnh chỉ ra rằng phải luôn có đồng minh đi cùng bạn hoặc hiểu rõ lợi thế của mình và sử dụng chúng.

Chương 3: Các cách để bạn vượt qua những thử thách ở trường học. Nếu bạn bị bắt nạt bạn sẽ phải làm gì? Nếu thầy cô hiểu lầm bạn, bạn sẽ phải chống đối ra sao và còn rất nhiều câu chuyện mà Thịnh sẽ bày cách cho bạn để chiến thắng mọi cám dỗ, khó khăn trong đời.

Những bài học về sự tốt bụng, rộng lượng, bày tỏ lòng biết ơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần là thông điệp được Thịnh gửi gắm một cách vô cùng dễ thương qua cuốn sách này.

Câu thoại song ngữ trình bày đơn giản, dễ hiểu

Nguyễn Khang Thịnh cũng chính là tác giả của cuốn sách Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy, đạt giả Sách hay năm 2020.

Giải thưởng Sách hay là giải thưởng thường niên, do Trường PACE và dự án Sách hay sáng lập, và được tổ chức, điều hành bởi Viện IRED. Đây là giải thưởng do học giả và độc giả bình chọn.

Cẩm nang sinh tồn siêu cấp cuốn sách dạy trẻ về kỹ năng sinh tồn - 2
Nguyễn Khang Thịnh (2007) là tác giả nhỏ tuổi nhất đoạt giải Sách hay năm 2020.

Phần nội dung trong sách được truyền tải song ngữ Việt - Anh với mỗi câu thoại ngắn, đơn giản, phần tiếng Anh được biên tập viên của tạp chí Saigoneer hiệu đính. Ngoài tư duy thông minh khi Thịnh đưa ra được các tình huống cụ thể trong đời sống và cách xử lý linh hoạt còn là sự hài hước, dí dỏm trong mỗi lời thoại.

Cẩm nang sinh tồn siêu cấp là những câu chuyện đời thường tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ giúp các bạn nhỏ sống có trách nhiệm, biết quan tâm tới người khác hơn. Cuốn sách dành cho các bạn từ 6-16 tuổi, dạy về những kỹ năng sinh tồn - điều mà trẻ con thời hiện đại rất cần.

Thế giới này vốn không an toàn như chúng ta vẫn tưởng. Đừng bao giờ nghĩ rằng, xã hội đang yên bình như vậy, nguy hiểm sẽ chẳng bao giờ xảy ra với bạn, với con bạn. Sẽ có hàng trăm rắc rối, bất ngờ và tình huống khẩn cấp có thể xảy đến hàng ngày. Khi đó, chỉ những sinh vật mạnh mẽ mới có thể sống sót, chỉ những người thông thạo và hiểu biết mới có thể phát triển.

Chúng ta cũng không thể nào bao bọc con mãi trong vòng tay của mình, chúng cần được tự do khám phá thế giới. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho chính con em mình những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và bảo vệ bản thân.