Thành cổ Diên Khánh trở thành điểm tham quan, du lịch

(Dân trí) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định sẽ đưa các cơ quan hành chính, quân sự, trường học… bên trong Thành cổ Diên Khánh ra ngoài để đưa Thành cổ này vào phát triển dịch vụ du lịch, có thể kết hợp tổ chức thành các dãy phố đa chức năng.

Thành cổ Diên Khánh (Ảnh: Internet)
Thành cổ Diên Khánh (Ảnh: Internet)

Theo đó, khu vực Thành cổ là khu vực đi bộ tại một số thời điểm để tăng tính hấp dẫn đối với du khách. Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức thêm một số điểm dừng chân, ngắm cảnh trên tường Thành cổ. Quy hoạch một số quỹ đất có quy mô tương đối lớn để xây dựng các công trình dịch vụ, thương mại, du lịch… nhưng khuyến khích xây dựng có khoảng lùi phù hợp, chiều cao xây dựng trong Thành cổ không vượt quá 14m.

Để tăng chất lượng du lịch, dịch vụ, ngành chức năng cũng tổ chức các bãi đổ xe công cộng gần khu vực cổng phía Đông và cổng phía Nam để hạn chế xe cơ giới lưu thông trong khu vực Thành cổ.

Được biết, sau khi đưa các cơ quan hành chính ra ngoài, khu vực xây dựng khu đô thị hành chính mới của huyện Diên Khánh nằm ở phía Bắc đường Cầu Lùng - Khánh Lê, tiếp giáp với cụm dân cư hiện hữu xã Diên Lạc.

Thành cổ Diên Khánh được xây dựng năm 1793 theo kiến trúc quân sự Vauban, một hình mẫu thành quân sự phố biến vào thế kỷ XVII-XVIII ở phương Tây để nhằm phòng thủ và chiến đấu. Thành Diên Khánh có tổng diện tích khoảng 36.000m2; tường thành hình lục giác nhưng không đều nhau; trên mỗi cạnh, tường thành lại chia thành nhiều đoạn nhỏ, uốn lượn…

Viết Hảo