Singapore – đất nước quen thuộc nhưng đầy mới lạ

Khi trở vế Sài Gòn sau 1 tuần xách ba lô đến Singapore, một người bạn hỏi tôi cảm giác lần đầu đến đó thế nào? Chẳng ngần ngừ, tôi đáp ngắn gọn: Singapore quả thật là nơi nên đến và trải nghiệm ít nhất một lần trong đời...

Thành phố của những công trình ngoạn mục

Ngồi trên máy bay, tôi háo hức vươn tầm mắt qua khung cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảng biển của Singapore với tấp nập những con tàu container ngoài khơi. Sau hơn 1 giờ 30 phút, máy bay của hãng hàng không Tigerair nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Changi, đưa tôi lần đầu tiên đến với đất nước của những điều kỳ vĩ.

Singapore chào đón tôi với tiết trời nắng nhẹ và những làn gió mát, trong lành.Ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước này chính là những mảng xanh và những bóng cây râm mát ở khắp mọi nơi. Sự hiện đại và phồn thịnh của thành phố hiện diện rõ nét qua những con đường từ sân bay về trung tâm thành phố, trên những cao ốc văn phòng hiện đại che khuất đường chân trời, những trung tâm mua sắm, những khu chung cư từ bình dân đến cao cấp...

Sau khi về khách sạn nhận phòng, tôi bắt đầu hành trình khám phá đất nước Singapore với điểm đến đầu tiên là khu vườn bên Vịnh (Gardens by the Bay) nằm trải dài bên bờ vịnh Marina. Du khách có thể đi tham quan vòng ngoài miễn phí nhưng nếu vào tham quan hai khu nhà kính mái vòm Flower Dome và Cloud Forest thì sẽ phải trả phí 28SGD. Nhờ có thẻ lên máy bay của hãng Tigerair, tôi chỉ phải trả 26.6SGD phí tham quan.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến đây là 18 siêu cây khổng lồ với chiều cao 25-50 m có khả năng thu hút năng lượng mặt trời và phát sáng vào ban đêm đứng sừng sững trong khu vườn phía nam. Tôi thong thả theo hướng các du khách đi vào thang máy bên trong thân cây để đi lên cây cầu Skywalk cao 22m nối giữa các siêu cây với nhau. Đi bộ vòng quanh các siêu cây này, tôi có thể phóng tầm mắt ra khu vịnh Marina xinh đẹp và chiêm ngưỡng khách sạn Marina Bay Sands với kiến trúc con tàu trên mái đầy ngoạn mục.

Singapore – đất nước quen thuộc nhưng đầy mới lạ

Nhưng có lẽ điểm độc đáo nhất tại đây chính là hai khu nhà kính mái vòm Flower Dome và Cloud Forest, với diện tích gấp bốn lần sân bóng đá. Bước vào Flower Dome, tôi có cảm giác như đang ở một đất nước ôn đới nào đó với khí hậu mát lạnh tự nhiên nhờ vào hệ thống làm mát phát ra từ bên dưới sàn. Phải mất hàng giờ để có thể tìm hiểu và chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của hàng ngàn loài hoa đẹp từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những loại cây quý hiếm như cây bao báp đến từ Châu Phi, cây ô liu 1000 năm tuổi, cây ăn thịt côn trùng,...

Chưa hết, chỉ cần bước qua cánh cửa kính để vào khu Cloud Forest, tôi thật sự ấn tượng với thác nước cao 35m đổ xuống ào ạt, điểm xuyết bên trên là những nhành lan trắng và tím với nền cây lá xanh thẫm. Khu rừng nhiệt đới ẩm ướttrên núi với độ cao từ 1.000 -3.000m so với mực nước biển…

Những trung tâm và công trình giải trí đẳng cấp quốc tế

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu hành trình đến với hòn đảo Sentosa xinh đẹp để khám phá những địa danh nổi tiếng như Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium.Gía vé vào tham quan Universal Studios Singapore là 74SGD, nhưng nhờ có thẻ lên máy bay của Tigerair, tôi chỉ phải trả 66.6SGD.

Đến với Universal Studios Singapore, tôi như lạc vào thế giới điện ảnh thần tiên của các bộ phim nổi tiếng Hollywood và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng của thế giới điện ảnh như: diễn viên Marilyn Monroe, chú gấu Kungfu Panda,...Bên cạnh đó, những hành trình phiêu lưu mạo hiểm cùng những trò chơi cảm giác mạnh tại Universal Studios như Xác ướp báo thù, Cuộc phiêu lưu 4D của Shrek, Thám hiểm công viên kỷ Jura... khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú xen lẫn hồi hộp và sợ hãi.

Singapore – đất nước quen thuộc nhưng đầy mới lạ

Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến cuộc chiến của những rô bốt Transformers the Ride tại Sci-Fi City, nơi tôi được hóa thân thành con robot khổng lồ trong một cuộc chiến nảy lửa để bảo vệ trái đất với những cảm giác va chạm, đua xe tốc độ cao, rơi tự do từ tòa nhà chọc trời…y như thật. Các thiết bị kỹ thuật số 3D siêu thực và hiệu ứng hình ảnh tinh tế sẽ đem lại cho tôi cảm giác phấn khích “cực đỉnh”.

Singapore – đất nước quen thuộc nhưng đầy mới lạ

Và hấp dẫn không kém chính là khu Thế Giới Nước (Water World), nơi tôi được xem màn trình diễn sống động, vô cùng hấp dẫn và độc đáo, của bộ phim cùng tên với những cảnh khói lửa, những tiếng nổ kinh hoàng và cảnh chiến đấu bằng súng đạn …ngay trước mặt.

Vào thăm S.E.A. Aquarium của Singapore – thủy cung lớn nhất thế giới, tôi thật sự khâm phục người Singapore khi họ đã xây dựng thành công một khu đại dương nhân tạo khổng lồ mô phỏng được 49 môi trường sống khác nhau, với hơn 100.000 loài sinh vật biển thuộc 800 loài, và 20.000 loại san hô. Đến đây, bạn sẽ chìm đắm trong thế giới đại dương bao la, huyền bí, có thể ngắm nhìn hầu như tất cả các loại sinh vật biển trên đại dương này, từ cá mập, cá đuối, cá bò cho đến những loài sứa biển, sao biển, cá mặt dơi...

Ánh hoàng hôn báo hiệu một ngày sắp hết, tôi ra về trong sự tiếc nuối bởi một ngày tại hòn đảo này dường như không đủ để khám phá hết nơi đây...

Ngày mai, cuộc hành trình của tôi sẽ lại tiếp nối với vườn thú Singapore, ngắm cảnh hoàng hôn trên vòng quay khổng lồ Singapore Flyer, dạo chơi con phố thời trang Haji Lane, hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn không kém...

Chỉ 87USD là sở hữu vé khứ hồi Singapore – TPHCM:  Từ Việt Nam, có chuyến bay hàng ngày của hãng hàng không Tigerair đến Singapore. Hiện Tigerair đang có chương trình bán vé giá rẻ, chỉ 87 USD cho vé khứ hồi từ TP.HCM- Singapore và 156 USD cho vé khứ hồi từ Hà Nội - Singapore (vé đã bao gồm tất cả các loại phí, thuế). Không chỉ thế, với thẻ lên máy bay của Tigerair, du khách sẽ được tận hưởng rất nhiều ưu đãi giảm giá khi tham quan, ăn uống và giải trí tại Singapore. Hãy vào trang website: www.tigerair.com/vn/yoursingapore để tìm hiểu danh sách đầy đủ những địa điểm ưu đãi.

Đi Singapore hè này có gì hấp dẫn? Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của đảo quốc, du khách đến Singapore sẽ được tham gia vào chương trình khuyến mãi tích dấu đổi quà do Tổng Cục Du Lịch Singapore và hãng hàng không Tigerair phối hợp tổ chức, mang tên Singapore Superpass. Du khách có thể tự in ra hoặc đến nhận trực tiếp bản in sẵn của cuốn hộ chiếu “Singapore Superpass” tại văn phòng đại diện Singapore Tourism Board. Theo đó, khi mua sắm hoặc tham quan tại các địa điểm trong chương trình, du khách có thể tích lũy những dấu đóng trên hộ chiếu hoặc giữ lại hóa đơn mua hàng và dịch vụ để đổi lấy những món quà hấp dẫn. Hãy vào trang web trên để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thú vị này.