Xảy ra động đất vì du khách đã... khỏa thân trên núi thiêng?

(Dân trí) - Người Malaysia hiện đang vô cùng tức giận trước việc du khách khỏa thân trên đỉnh núi Kinabalu linh thiêng của đất nước họ.

Núi Kinabalu, bang Sabah, Malaysia

Núi Kinabalu, bang Sabah, Malaysia

Họ cho rằng chính việc làm “báng bổ” này đã khiến thần núi nổi giận gây ra trận động đất mới đây, như một cách để trừng phạt, răn đe.

Những người dân bản địa sống quanh núi Kinabalu, bang Sabah, Malaysia hiện đang rất tức giận. Họ cho rằng thần núi và các thế lực siêu nhiên khác đã nổi giận trước hành động “báng bổ” này của du khách nên đã trừng phạt tất cả bằng một trận động đất.

Mới đây, một trận động đất mạnh 6 độ Richte đã xảy ra ở phía đông đảo Borneo, Malaysia vào sáng ngày 5/6 khiến 1 người thiệt mạng, 89 người mất tích và gần 160 du khách bị mắc kẹt trên đỉnh Kinabalu.

Tại thời điểm xảy ra trận động đất, đá đã làm lấp mất con đường lên xuống núi. Ngay cả trực thăng cứu hộ cũng không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Hơn nữa, nếu di chuyển trên triền núi ngay tại thời điểm đó, người ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đá lở. Hiện mọi hoạt động khai thác du lịch trên núi Kinabalu đều đã bị ngừng lại.

Một nhóm du khách phương Tây trước đó đã chụp hình khỏa thân trên đỉnh núi Kinabalu. Người dân bản địa cho rằng chính hành động này đã làm xảy ra trận động đất.

Núi Kinabalu, bang Sabah, Malaysia

Một nhóm khách du lịch đã chụp hình khỏa thân khi leo lên đến đỉnh Knabalu - một ngọn núi nằm ở bang Sabah, Malaysia.

Những bức hình khỏa thân này được thực hiện từ ngày 10/5 nhưng bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội Malaysia từ cuối tuần trước. Gần một tuần sau khi những bức ảnh này xuất hiện trên mạng thì xảy ra trận động đất với tâm chấn nằm ở gần ngọn núi Kinabalu.

Ở độ cao 4.095 m so với mực nước biển, Kinabalu là một trong những ngọn núi cao nhất Đông Nam Á. Công viên quốc gia Kinabalu - bao quanh núi Kinabalu - cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở bang Sabah, Malaysia.

Ngọn núi Kinabalu được coi là một địa điểm linh thiêng đối với người dân bản địa, việc khách du lịch chụp ảnh khỏa thân trên đỉnh núi - nơi còn cao hơn cả những đám mây vần vũ, nơi được cho là rất gần với các vị thánh thần - đã khiến họ rất tức giận và cho rằng chính hành động xấc xược của du khách đã khiến các vị thánh thần tức giận và gây ra trận động đất.

Núi Kinabalu, bang Sabah, Malaysia


Ngọn núi Kinabalu vốn nằm trong danh sách Địa danh Di sản Thế giới UNESCO và có nhiều ý nghĩa tâm linh đối với người dân bản địa. Người hướng dẫn viên của nhóm du khách chụp ảnh khỏa thân khẳng định rằng nhóm này đã không tuân thủ kỷ luật của đoàn, tách ra đi lẻ và khi người hướng dẫn yêu cầu họ không được thoát y chụp ảnh thì họ đã tảng lờ.

Nhóm khách du lịch chụp ảnh khỏa thân trên đỉnh Kinabalu gồm 10 người, có cả nam và nữ. Họ đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng đối với hướng dẫn viên và không chịu sự quản lý của anh này. Những thông tin trên đã được báo chí Malaysia đăng tải.

Nơi họ đứng chụp ảnh khỏa thân còn cao hơn cả những đám mây
vần vũ.

Nơi họ đứng chụp ảnh khỏa thân còn cao hơn cả những đám mây vần vũ.

Hiện tại các nhân viên phụ trách công viên Kinabalu đã nhận dạng 5 trong số 10 khách du lịch tách đoàn kể trên và đã cung cấp danh tính của những người này cho cảnh sát để điều tra.

Đây là vụ việc lùm xùm mới nhất của một xu hướng du lịch đang ngày càng “nở rộ”, đó là khỏa thân chụp hình tại những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Trước đây, những địa danh như Machu Picchu ở Peru, hay Angkor Wat ở Campuchia cũng đã đều gặp phải vấn nạn này.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail