Bạc Liêu:

Xác nhận kỷ lục 2 công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu

(Dân trí)- Ngày 19/4, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận 2 công trình văn hóa nghệ thuật “Cây đờn kìm cách điệu- biểu tượng văn hóa Bạc Liêu” và “Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu” tỉnh Bạc Liêu đạt kỷ lục Việt Nam.

Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất và khối nhà hình nón lá lớn nhất. Cả 2 công trình này được xây dựng tại phường 1, TP Bạc Liêu.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận cho đại diện tỉnh Bạc Liêu.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận cho đại diện tỉnh Bạc Liêu.

Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất- biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu có chiều cao 18,6m được đỡ bằng 5 cánh sen cách điệu nằm bên trong hồ nước hình ngôi sao 5 cánh rộng 460m2.

Đờn kìm là một loại nhạc cụ phổ biến trong dàn nhạc của nghệ thuật đờn ca tài tử và là nhạc cụ mà cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sử dụng để sáng tác ra bài Dạ cổ hoài lang. Hình ảnh cây đờn kìm đặt trên hoa sen (được cách điệu hóa) thể hiện nét văn hóa đặc sắc của Bạc Liêu nằm trong dòng chảy của nền văn hiến ngàn năm của dân tộc.

Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất Việt Nam.
Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất Việt Nam.

Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu được thiết kế theo hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất trên tổng diện tích hơn 2.262m2. Trong đó, chiều cao nón cao nhất là 24,75m, đường kính hơn 45m, mái được lợp bằng tấm composite.

Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hình ảnh chiếc nón lá thân quen đối với người dân Việt Nam thể hiện sự gần gũi, gắn bó và là vẻ đẹp bình dị mang dáng dấp hồn quê Việt Nam. Nón lá được xem như một trong những biểu trưng văn hóa của dân tộc Việt Nam.

                                                                                                Huỳnh Hải