1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Vì sao ông già Noel rất… “tội nghiệp”?

(Dân trí) - Hãy lắng nghe về sự “tội nghiệp” của “người đàn ông được yêu mến nhất hành tinh” mỗi dịp Giáng sinh.

Bệnh gout, thiếu ngủ, nhiễm trùng… Đó mới chỉ là một vài nguy cơ sức khỏe có thể xảy tới với ông già Noel. Ngoài ra, ông còn dễ bị… nghiện rượu, bị căng thẳng vì áp lực công việc. Đó là kết luận của chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Đa khoa Vương quốc Anh - giáo sư Helen Stokes-Lampard.

Khi đêm Giáng sinh đã cận kề, giáo sư Helen Stokes-Lampard chia sẻ một thông tin có tính chất hài hước về sự “tội nghiệp” của “người đàn ông được yêu mến nhất hành tinh” mỗi dịp Giáng sinh. Bà Helen cho biết việc gia đình nào cũng để bánh ngọt bên lò sưởi để ông già Noel dùng bữa nhẹ cho “ấm bụng” trong lúc đi phát quà sẽ khiến ông dễ bị… béo phì.

Nếu có ông già Noel thật, thì ông cụ đó hẳn không hề… sung sướng bởi phải đối diện với rất nhiều nguy cơ sức khỏe đến từ khối lượng công việc khổng lồ cũng như chế độ ăn không cân bằng, khi gia đình nào cũng mời ông ăn bánh ngọt và uống rượu whiskey cho “ấm bụng”.
Nếu có ông già Noel thật, thì ông cụ đó hẳn không hề… sung sướng bởi phải đối diện với rất nhiều nguy cơ sức khỏe đến từ khối lượng công việc khổng lồ cũng như chế độ ăn không cân bằng, khi gia đình nào cũng mời ông ăn bánh ngọt và uống rượu whiskey cho “ấm bụng”.

Khổ sở hơn nữa, ông già Noel còn dễ bị nhiễm khuẩn do bị ve ký sinh cắn do ông luôn ở bên những chú tuần lộc. Những chú tuần lộc trung thành của ông già Noel, gồm Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen, có thể mang trên mình những con ve ký sinh.
Khổ sở hơn nữa, ông già Noel còn dễ bị nhiễm khuẩn do bị ve ký sinh cắn do ông luôn ở bên những chú tuần lộc. Những chú tuần lộc trung thành của ông già Noel, gồm Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen, có thể mang trên mình những con ve ký sinh.

Theo truyền thống, vào đêm Giáng sinh, mỗi gia đình sẽ để bánh ngọt, sữa hoặc rượu whiskey bên lò sưởi như một bữa ăn nhẹ để dành tặng ông già Noel khi ông ghé qua nhà mình trao quà, dù vậy, việc gia đình nào cũng muốn mời ông ăn khiến ông già Noel dễ rơi vào cảnh bị béo phì, bị gout, thậm chí là nghiện rượu.

Ngoài ra, ông còn có thể gặp phải những hệ lụy tâm lý đến từ việc bị thiếu ngủ, bị áp lực căng thẳng vì khối lượng công việc lớn. Lời khuyên mà giáo sư Helen Stokes-Lampard dành cho ông già Noel để giảm cân, đó là ông hãy… chạy bộ đi phát quà thay vì ngồi trên xe trượt tuyết.

Giáo sư Helen Stokes-Lampard nhận xét: “Mặc dù ông già Noel đưa lại một ví dụ tuyệt đẹp về cách hành xử đẹp, dạy cho chúng ta về tầm quan trọng của việc cho đi, nhưng nếu nói về phong cách sống lành mạnh, có thể ông vẫn còn cần cố gắng nhiều để làm gương.

“Nếu ông già Noel ghé qua phòng khám của tôi, tôi sẽ khuyên ông hãy ăn uống điều độ và luyện tập thể dục nhiều hơn trong năm mới. Tôi cũng sẽ khuyên ông nên uống một cách chừng mực hơn trong mùa lễ hội, điều này nhiều người thường bỏ qua vào mỗi dịp lễ tết cuối năm.

“Nếu có thể, tôi thậm chí sẽ khuyên ông già Noel không uống đồ uống có cồn trong năm nay, thay vào đó, khi chuẩn bị cà rốt cho các chú tuần lộc, ông cũng có thể lựa chọn ăn rau củ để trở nên khỏe mạnh, vui vẻ hơn và tiếp tục làm tốt nhiệm vụ ý nghĩa của mình mỗi dịp Giáng sinh đến”.

>> Bật cười trước những chỉ số hài hước về ông già Noel
>> “Phát sốt” với ông già Noel quyến rũ nhất hành tinh
>> Tâm sự của những “ông già Noel” dịp Giáng sinh

>> Vì sao ông già Noel mãi không… “nghỉ hưu”?

Bích Ngọc
Theo Daily Mail