Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới trở lại Đà Nẵng

(Dân trí) - Từ ngày 4/6 - 19/6, Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng tổ chức lễ cung nghinh Phật ngọc hòa bình thế giới - tượng Thích Ca Mâu Ni Phật được chế tác từ nguyên khối thạch ngọc lớn nhất thế giới đến chùa Nam Hải (ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đây là lần thứ hai Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng cung nghinh Phật ngọc hòa bình thế giới kể từ lần đầu tiên vào năm 2009 tại chùa Quán Thế Âm (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Từ lần đầu tiên đến Đà Nẵng vào năm 2009, tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đã thu hút hàng vạn Phật tử cùng người dân đến chiêm bái
Từ lần đầu tiên đến Đà Nẵng vào năm 2009, tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đã thu hút hàng vạn Phật tử cùng người dân đến chiêm bái

Trong lần thứ hai tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đến Đà Nẵng này, tại chùa Nam Hải sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ nghi Phật giáo như nguyện cầu quốc thái dân an, cầu siêu hương linh; lễ rót đồng chú tạo bảo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (tượng Phật cao 5 mét, nặng hơn 5 tấn); triển lãm ảnh “Đời sen” nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Được biết, kể từ khi tượng được các nghệ nhân Thái Lan hoàn thành chế tác vào năm 2008 tới nay, Đà Nẵng là một trong những điểm đến đầu tiên (tháng 3/ 2009) và cuối cùng (tháng 6/2016) cung nghinh tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Từ năm 2008 tới nay, Tượng Phật đã đi qua 90 thành phố ở 20 nước khắp thế giới. Kết thúc hành trình, tượng Phật sẽ về an vị tại một ngôi chùa ở Australia.

Khánh Hiền